Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Các điểm vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã chuẩn bị nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trò chơi mới để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019) người dân được nghỉ 5 ngày (27/4 -1/5). Bên cạnh những gia đình chọn đi chơi xa, vẫn còn nhiều gia đình chọn các điểm đến gần Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các điểm vui chơi, giải trí tại TP Hồ Chí Minh tăng cường các chương trình văn hóa, ca nhạc phục vụ du khách vào dịp nghỉ lễ. Ảnh: Mạnh Linh

Để thu hút du khách, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận 9) tổ chức các trò chơi và hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật trong 5 ngày (27/4 -1/5) với tần suất biểu diễn tăng gấp 2-3 lần/ngày; mở cửa các công trình mới xây dựng cho du khách tham quan, vui chơi… tuy nhiên giá vé vào cổng vẫn được giữ nguyên (120.000 đồng/người lớn và 60.000 đồng/trẻ em). Cụ thể, các show diễu hành tứ linh và công chúa, sân khấu hóa "Sơn Tinh - Thủy Tinh", ca nhạc... tăng gấp đôi suất diễn trong ngày.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 diễn ra sự kiện “Đầm Sen by night” với các hoạt động trình diễn laser trên màn hình nước 3D, mang lại trải nghiệm công nghệ cao cấp cho du khách và người dân. Ngoài ra, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn trống lửa, trống nước và múa lửa nghệ thuật trên sân khấu nổi, kết hợp phần trình diễn độc đáo của năm chú rồng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng phun lửa tại khu vực sân khấu nổi trên hồ Đầm Sen vào lúc 20 giờ đến 21 giờ các ngày từ 28 - 30/4.

Tại Công viên Tao Đàn (quận 1) có Festival hoa lan TP Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 27/4 đến 1/5.

Từ ngày 25/4 - 5/5, tại 4 địa điểm trung tâm của TP Hồ Chí Minh như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, khu vực đối diện Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức triển lãm ảnh chủ đề "TP Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập" và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài biển, đảo quê hương để người dân có thể tìm hiểu các thông tin lịch sử, văn hóa, du lịch và con người TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ...

Ngoài ra, tại các khu du lịch lân cận TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều chương vui chơi hấp dẫn dành cho người dân thành phố và du khách nước ngoài.

Tại khu du lịch Happy Land (Long An), ngoài hàng chục trò chơi giải trí, dân gian như múa rối nước, đờn ca tài tử... dịp lễ 30/4 và 1/5, đơn vị sẽ giới thiệu hội chợ ẩm thực chủ đề "hương vị quê nhà" với hàng trăm món hấp dẫn, đêm ca nhạc với chủ đề Hội tụ thần đồng nhí và du khách còn có thể tham quan, chụp ảnh với cánh đồng hoa hướng dương 20.000m2… Giá vé vào du khu du lịch này áp dụng bằng giá ngày thường, với 100.000 đồng/người lớn, 50.000 đồng/trẻ em từ 1m2 - 1m4.

Tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn vào lúc 20 giờ ngày 30/4. Ngoài ra, khu du lịch này còn tổ chức hàng chục chương trình văn hóa văn nghệ, ca nhạc tập kỹ và các cuộc thi đua xe, đua thú… được tăng cường các suất diễn trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Chú thích ảnh
Thời tiết các tỉnh phía Nam đang khá nóng nên người dân và du khách sẽ chọn các điểm vui chơi có hồ bơi, suối nước để nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Hoàng Tuyết

Tại các khu du lịch Thác Giang Điền, khu du lịch Bò Cạp Vàng (Đồng Nai), khu du lịch Thủy Châu (Bình Dương), dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, các đơn vị vẫn giữ mức giá dịch vụ trong khu vui chơi và chỉ tăng 10-20% giá vé cổng. Ngoài ra, để bù lại cho du khách, các khu dịch này cũng sẽ tăng mạnh các suất biểu diễn ca nhạc, văn hóa nghệ thuật ngoài trời để phục vụ du khách vào tham quan, vui chơi.

Theo đại diện các điểm du lịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng du khách đổ về các điểm vui chơi, giải trí trải đều trong các ngày nghỉ lễ. Lượng khách đến các khu vui chơi, khu du lịch đông nhất vào buổi sáng của các ngày 28 - 30/4. Dự kiến lượng du khách đến các điểm vui chơi, giải trí ở khu vực phía Nam sẽ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường và tăng 10 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá các dịch vụ, giá vé tại một số điểm vui chơi, giải trí vẫn được giữ nguyên để kích cầu tiêu dùng của du khách, người dân.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Các khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ
Các khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng khách có thể tăng đột biến, vì vậy, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức các dịch vụ, hoạt động văn hóa nghệ thuật... nhằm phục vụ khách tốt nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN