Nhộn nhịp các khóa học hè cho trẻ

Chỉ còn một tuần nữa là học sinh các cấp kết thúc năm học, bắt đầu kỳ nghỉ hè. Để hạn chế trẻ làm bạn với máy tính và giải quyết nỗi lo nghỉ hè không có ai ở nhà trông, nhiều phụ huynh lại chạy đôn chạy đáo tìm các lớp học hè.

Đáp ứng nhu cầu, vào thời điểm này, các lớp kỹ năng sống, bơi lội, nghệ thuật hay các khóa du học hè... đã nở rộ.

Có những khóa học hè tới 40 triệu

Chú thích ảnh
Học sinh học kỹ năng múa hát tại một trung tâm. Ảnh: MT

Nhà Thiếu nhi Thành phố (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những địa chỉ luôn được phụ huynh và học sinh chọn để đăng ký các khóa học hè. Đã quá 11 giờ trưa, nhưng tại khu vực đăng ký các lớp học hè ở Nhà thiếu nhi Thành phố vẫn còn khá đông phụ huynh và học sinh đến tìm và đăng ký lớp học hè. Sau khi tìm hiểu thông tin, chị Đặng Anh Hoài (Quận 1) đã quyết định đăng ký hai môn học mà con trai đang học lớp 3 của chị rất yêu thích là lắp ráp robot và bóng đá, với học phí khoảng gần 1 triệu đồng/ 8 tuần.

Chú thích ảnh
Đưa trẻ đến các thư viện đọc sách cũng là một trong những lựa chọn của nhiều phụ huynh trong dịp hè. Ảnh: Đ.P

Chị Đặng Anh Hoài chia sẻ: “Trong năm học, bé đã phải học rất nhiều, từ chính khóa đến học thêm, nên hè tôi chỉ đăng ký một vài môn năng khiếu bé thích học, thời gian còn lại tôi cho bé đến thư viện tập thói quen đọc sách, cũng như dành thời về thăm ông bà ở quê. Việc tập cho bé thói quen đọc sách nhiều sẽ giúp bé có nhiều kiến thức và tư duy sáng tạo hơn”.

Còn gia đình anh Minh Khang (Quận 3) chọn lớp Năng khiếu bán trú hè cho con trai đang học lớp 5. Anh Khang cho hay: “ Sau khi tìm hiểu khá nhiều nơi thì tôi thấy lớp bán trú này phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Ở lớp này bé không chỉ được học các môn năng khiếu, vui chơi trải nghiệm, mà còn được ôn tập các môn tiếng Việt, Toán để chuẩn bị cho năm học mới”.

Dù nhà trường thông báo chỉ nghỉ hè hai tuần, sau đó sẽ tiếp tục giữ trẻ nhưng gia đình chị Nguyễn Kim Ngân (Quận Bình Thạnh) vẫn vất vả tìm lớp học hè bán trú cho con gái 4 tuổi ngay từ đầu tháng 5. Sau khi tìm hiểu qua rất nhiều thông tin, cuối cùng gia đình chị đã chọn gửi con ở một trường mầm non quốc tế gần nhà với học phí hơn 40 triệu đồng/ 2 tháng hè. Chị Ngân cho biết, cả hai vợ chồng đi làm từ sáng tới chiều, bé ở nhà không có ai trông, nên phải tìm nơi nào giữ bán trú và cho trẻ trải nghiệm những kỹ năng vui chơi của mùa hè.

“Suy nghĩ và đắn đo rất nhiều tôi mới chọn cho bé vào học ở đây. Tuy học phí hơi cao nhưng thấy chương trình khá ổn, cũng được nhiều phụ huynh đánh giá khá tốt. Bên cạnh đó trường gần nhà và phù hợp với thời gian đưa đón của gia đình”, chị Ngân chia sẻ thêm.

Trại hè nở rộ

Chú thích ảnh
Nhiều trường quốc tế cũng tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm mùa cho học sinh. Ảnh: Đ.P

Năm nay Nhà thiếu nhi Thành phố bên cạnh các lớp học năng khiếu môn thể thao, mỹ thuật – nghệ thuật, văn hóa – xã hội- ngoại ngữ, đơn vị này còn mở thêm hàng loạt những trại hè mang tên “ Hành trình di sản” cho học sinh đến với những địa điểm xa thành phố như hoạt động thám hiểm rừng xanh Nam Cát Tiên; rèn luyện kỹ năng ở Vàm Sát (Cần Giờ) chương trình này dành cho trẻ từ 9 tuổi trở lên; hay chương trình "Côn Đảo anh hùng" dành cho trẻ từ 12 tuổi.

Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần tại đây còn có chương trình rèn luyện kỹ năng với chủ đề “Dế mèn phiêu lưu ký”, chương trình đặc biệt dành riêng cho trẻ từ 10 đến 16 tuổi. Tại đây trẻ được rèn luyện kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sơ cứu, tự bảo vệ…

Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật Soul (SMPAA) năm nay cũng tổ chức chương trình Trại hè sáng tạo Summer Camp 2019 dành cho trẻ từ 8 -16 tuổi. Trại hè này sẽ bắt đầu từ 10/ 6 – 5/7. Tại trại hè này các bé sẽ được trải nghiệm tìm hiểu văn hóa, phát triển kỹ năng toàn diện và cảm quan nghệ thuật thông qua các hoạt động âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật sáng tạo

Theo các chuyên gia, để trẻ có được một mùa hè ý nghĩa, phụ huynh không nên ép buộc con mình học quá nhiều. Cần phải biết còn mình đang thiếu cái gì và cần bổ sung học kỹ năng gì, bé thích học gì làm gì… Việc học và tham gia các khóa kỹ năng không chỉ bó hẹp trong nghỉ hè mà phải thực hiện thống nhất và xuyên suốt trong tất cả các cấp học. Bên cạnh việc chú trọng đến các kỹ năng sống phụ huynh cần phải giúp bé hiểu sâu về giá trị sống.

Đan Phương/Báo Tin tức
Cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ tắm biển mùa hè
Cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ tắm biển mùa hè

Tắm biển vào mùa hè rất tốt cho tinh thần và thể lực của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi cho trẻ tắm biển, cha mẹ cần hết sức lưu ý về thời tiết, sức khỏe của trẻ, các kỹ năng bảo vệ trẻ khi tắm biển… nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN