‘Nóng’ vụ bắt tạm giam mẹ thiếu nữ giao gà bị sát hại; Đề nghị kiểm toán báo cáo tài chính EVN

Trong tuần qua, thông tin được nhiều người quan tâm là việc cơ quan điều tra bắt tạm giam mẹ thiếu nữ giao gà bị sát hại ở Điện Biên; Đề nghị kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN; xử phạt phim “Vợ ba” do bản công chiếu khác với bản được duyệt…

Bắt tạm giam mẹ của thiếu nữ giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Đối tượng Trần Thị Hiền là mẹ thiếu nữ đi giao gà bị cưỡng bức, sát hại ở Điện Biên hồi đầu năm.

Chú thích ảnh
Căn nhà hoang nơi phát hiện thi thể nạn nhân trong vụ thiếu nữ giao gà bị sát hại. Ảnh: TTXVN phát

"Bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý ở tỉnh Điện Biên. Hiện chưa có căn cứ xác định bà này liên quan đến cái chết của con gái", lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết.

Vụ án bắt cóc, cưỡng bức và sát hại thiếu nữ đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên gây rúng động. Kết quả điều tra xác định, Vì Văn Toán nói với cả nhóm rằng mẹ nữ sinh nợ hắn tiền nên nhờ bắt cóc con gái và giữ lại ít ngày để gây sức ép đòi tiền. Toán hứa trả công đầy đủ bằng tiền và ma tuý nên cả nhóm đồng ý.

Sau khi lên kế hoạch, cả nhóm cùng bắt cóc và cưỡng bức nạn nhân. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm tìm cách bịt đầu mối và phi tang xác nạn nhân ở căn nhà hoang... Cảnh sát đã khởi tố 9 bị can để điều tra.

Đề nghị kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN

Tại phiên thảo luận theo tổ về kinh tế - xã hội vào sáng 22/5, nhiều đại biểu Quốc hội  đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc vụ tăng giá điện bất thường. Bà Vũ Thị Lưu Mai (đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) cho rằng, trong cơ chế thị trường, việc điều chỉnh tăng, giảm giá sản phẩm là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chúng ta cần điều hành, áp dụng cân đối lợi ích giữa các bên tránh bức xúc trong dư luận, như việc điểu chỉnh giá điện thời gian vừa qua”.

Đồng quan điểm trên, đại biểu Bùi Minh Châu – Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ, cho rằng: Trong 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số CPI tăng thấp nhất 3 năm trở lại đây, trong khi giá điện, xăng dầu lại tăng rất nhiều.

Trước nhiều thắc mắc của đại biểu và dư luận về giá điện, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN và điều hành giá điện năm 2019.

Theo Phó Thủ tướng, sau khi có phản ánh của người dân liên quan tới giá điện tăng thì Bộ Công Thương cũng đã thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua; làm rõ đúng, sai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này.

Lý giải về giá điện bậc thang, Phó Thủ tướng cho biết: Hiện nay, số hộ gia đình tiêu dùng từ 50-100 kWh/tháng là 35,6%; số hộ tiêu dùng 100 - 200 kWh/tháng là 35,9%, tức là có 71,5% số hộ sử dụng dưới 200 kWh điện. Ngoài đối tượng người nghèo sử dụng dưới 50 kWh đã được ưu đãi thì những người sử dụng dưới 200 kWh điện là có lợi với biểu giá điện hiện hành.

Phạt nhà sản xuất phim ‘Vợ ba’ 50 triệu đồng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xử lý vi phạm hành chính nhà sản xuất bộ phim “Vợ ba” với mức phạt 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim "Vợ ba". (Ảnh cắt từ clip trong phim)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, bộ phim “Vợ ba” đã khiến dư luận có nhiều ý kiến bất bình xung quanh việc nhà sản xuất sử dụng diễn viên 13 tuổi tham gia bộ phim với một số yếu tố nhạy cảm. Trước đó, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã lên tiếng về việc vi phạm Bộ Luật Lao động và Luật Trẻ em.

Xét về khía cạnh đạo đức, thuần phong mỹ tục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng việc sử dụng trẻ em 13 tuổi tham gia đóng phim với một số hình ảnh nhạy cảm như trong phim là không phù hợp, không được phép.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với đại diện nhà sản xuất (Công ty TNHH Ba Sắc Cầu Vồng) và ký biên bản thừa nhận những vi phạm trong quá trình phát hành, phổ biến bộ phim “Vợ ba”.

Thanh tra Bộ đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với Công ty TNHH Ba Sắc Cầu Vồng theo điểm d, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức xử phạt là 50 triệu đồng vì bản phim chiếu tại rạp khác với bản phim đã được thẩm định, cấp phép và lưu chiểu.

Học sinh giỏi ở Hà Nội nhận thưởng là một tờ giấy

Một số phụ huynh có con học các trường tiểu học, THCS ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bức xúc vì phần thưởng con nhận trong Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2018-2019 của quận. Phần thưởng dành cho mỗi học sinh là bọc quà gói rất đẹp, bên ngoài dán tờ giấy in chữ "Khen thưởng học sinh tiêu biểu". Mở quà ra, bên trong không có bất kỳ thứ gì ngoài tờ giấy A4 màu xanh.

Ngày 23/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu giấy đã gửi thư ngỏ tới phụ huynh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn để xin lỗi.

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy giải thích đó chỉ là phần thưởng tượng trưng. Trước đó, Phòng đã mời đại diện các trường lên nhận phần thưởng (quy ra tiền mặt) để phát tại trường. Các nhà trường thông báo, phổ biến trước với phụ huynh và học sinh được nhận thưởng. Đây là lần đầu tiên trường có học sinh được tham gia lễ tuyên dương nên thông tin truyền tải đến phụ huynh và học sinh chưa tốt.

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy thông tin thêm, trước đây trường thường tặng sách vở cho học sinh giỏi tiêu biểu. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nói phần thưởng không thực tế nên Phòng mới quy ra tiền mặt. Việc trao phần thưởng tượng trưng, còn học sinh nhận tiền thưởng ở trường là cách tránh trường hợp làm rơi mất. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy sẽ rút kinh nghiệm, nghiên cứu cách làm tốt hơn trong năm sau.

 

XC/Báo Tin tức
Bộ Văn hóa xử phạt nhà sản xuất phim ‘Vợ ba’ 50 triệu đồng
Bộ Văn hóa xử phạt nhà sản xuất phim ‘Vợ ba’ 50 triệu đồng

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Bộ đã xử lý vi phạm hành chính nhà sản xuất bộ phim “Vợ ba” với mức phạt 50 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN