Phối hợp phòng ngừa, cai nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa; đặc biệt thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng ở học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, thậm chí len lỏi vào các trường trung học phổ thông.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo 2 Bộ LĐTBXH và Bộ GD - ĐT ký kết kế hoạch hợp tác phòng ngừa ma túy trong học sinh, sinh viên

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết kế hoạch phối hợp về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Theo hồ sơ quản lý của ngành công an, hiện nay ở nước ta có trên 200.000 người nghiện ma túy; đáng chú ý trong thời gian gần đây tỷ lệ sử dụng chất Amphetamine (ATS) và chất hướng thần gia tăng nhanh, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam với tỷ lệ trên 80%, có tỉnh như Trà Vinh tỷ lệ lên tới 90%.

Việc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển giống nòi. Tình trạng này đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát. Thêm vào đó, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, có loại chứa những chất mà ngay lần sử dụng  đầu tiên đã có thể khiến người sử dụng hoang tưởng, ảo giác, mất khả năng kiểm soát hành vi, có thể tự sát, giết người.

“Theo khuyến cao của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc, Việt Nam cần có giải pháp mạnh trong phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền và chống kỳ thị người nghiện ma túy. Do đó, việc hợp tác giữa hai bộ LĐTBXH và GD – ĐT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với những kế hoạch cụ thể”, bà Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cũng khẳng định việc phối hợp giữa hai bộ sẽ cung cấp thông tin đầy đủ hơn về các chất ma túy, tác hại của nó, để từ đó phòng tránh hiệu quả hơn.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức thí điểm các mô hình dự phòng nghiện ma túy; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác dự phòng nghiện ma túy.

XC/Báo Tin tức
Thanh niên Hà Nội ra quân bảo vệ môi trường, hạn chế dùng túi ni lông
Thanh niên Hà Nội ra quân bảo vệ môi trường, hạn chế dùng túi ni lông

Hưởng ứng Tháng thanh niên, tuổi trẻ Thủ đô đã đồng loạt ra quân với chủ đề “Chống rác thải nhựa”. Đây là hoạt động tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống xanh và đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN