Sai phạm trong việc chuyển đổi, nhà đất công tại Đà Nẵng - Bài 2: Nỗ lực khắc phục

Đà Nẵng đang huy động cả hệ thống chính trị để nỗ lực khắc phục những sai phạm trong việc bán, chuyển đổi hàng loạt dự án nhà đất công mà Thanh tra Chính phủ kết luận.

Trên cơ sở Kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2016, Văn phòng Chính phủ đã có quan điểm như sau: Kết luận thanh tra cho thấy công tác quản lý nhà, đất công tại thành phố Đà Nẵng có một số vi phạm.

Chú thích ảnh
Giá đất thị trường tại đường Bạch Đằng dao động khoảng 300 triệu/m2 song giá công bố chưa đến 100 triệu đồng/m2. Ảnh: dantri.com.vn

Cụ thể, việc cho phép bán 52 cơ sở nhà, đất công khi chưa có phương án sắp xếp xử lý; cho thuê một số cơ sở nhà đất sau đó bán lại cho bên thuê nhằm mục đích thương mại dịch vụ và không qua đấu giá là vi phạm pháp luật đất đai; có 8 cơ sở nhà đất đang thuê được mua không qua đấu giá liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”); xác định giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi quỹ đất công, các cơ sở nhà đất sang mục đích khác chưa sát với giá thị trường, chưa thực hiện đúng phương pháp xác định giá theo quy định làm thất thu ngân sách 53,8 tỷ đồng; cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất là vi phạm luật đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở đối với các cơ sở nhà đất trước đây được sử dụng vào mục đích trụ sở cơ quan, đất công trình công cộng khi chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng là vi phạm luật đất đai…

Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan (thời kỳ 2010 - 2016) theo phân cấp cán bộ, đã để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong chuyển đổi nhà, đất công; xác định lại giá thu tiền sử dụng đất, thu bổ sung tiền sử dụng đất đối với một số dự án cụ thể và một số kiến nghị cụ thể về xử lý kinh tế, tài chính, thu nộp về ngân sách số tiền hơn 139 tỷ đồng...

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng như sự chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả của việc chuyển đổi, nhà đất công trong thời gian qua.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khắc phục hậu quả về chuyển đổi nhà, đất công sản.

Trong đó tập trung truy thu thuế, truy thu tiền chênh lệnh trong việc chuyển nhượng tài sản công tại thời điểm chuyển nhượng, tuy nhiên, để việc khắc phục đạt hiệu quả cao nhất, Đà Nẵng cũng cần có thời gian, lộ trình nhất định, không thể chỉ làm trong thời gian ngắn là xong được.

Thời gian chuyển nhượng nhà, đất ông sản diễn ra đã lâu, có những tài sản đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ thể, chính vì vậy, việc truy thu thuế, truy thu số tiền chênh lệnh gặp không ít khó khăn khi số tiền phải thu hồi vào ngân sách theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tương đối lớn nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp, cá nhân; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố. Trên thực tế, một số tổ chức, cá nhân đã không hợp tác, không nộp tiền theo kết luận của Thanh tra Chính phủ...

Ông Nguyễn Văn Tý, cán bộ hưu trí (trú phương nại Hiện Đông, quận Sơn Trà) cho biết: kể từ khi chia tách năm 1997, Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đó đã xuất hiện một số sai phạm trong việc chuyển nhượng tài sản công ở những vị trí đắc địa.

Về pháp luật thì cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để đưa ra xử lý các cá nhân sai phạm. Tuy nhiên, với tư cách là một người dân Đà Nẵng chúng tôi mong muốn lãnh đạo thành phố chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục những hậu quả xấu đã xảy ra.

Chỉ có dám nhìn thẳng vào sự thật và quyết tâm sửa sai thì việc khắc phục mới mang tính an dân cao. Trước thông tin về việc lãnh đạo thành phố chỉ đạo khắc phục trong thời gian qua, chúng tôi tin tưởng Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thành việc khắc phục này.

Quan điểm về việc khác phục hậu quả trong việc chuyển nhượng tài sản công, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Lãnh đạo thành phố đã quán triệt rõ là sai thì phải chung tay lại để tích cực sửa sai.

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng cán bộ, đảng viên phải tiên phong trong việc đề xuất các giải pháp để thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng như sự chỉ đạo của Chính phủ. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng, đề xuất, tham mưu cho thành phố để trong thời gian sớm nhất, khắc phục hậu quả trong việc chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố.

Việc chuyển nhượng tài sản công sai quy định tại Đà Nẵng trong giai đoạn 2010-2016 đã khiến cho nhiều cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao vướng vào vòng lao lý, uy tín thành phố bị hạ thấp.

Tuy nhiên, với quyết tâm khắc phục hậu quả của lãnh đạo thành phố đương nhiệm, sự đồng thuận của người dân và sự ủng hộ, hướng dẫn của các cơ quan trung ương, tin rằng chỉ trong thời gian ngắn, Đà Nẵng sẽ sớm khắc phục được những sai phạm này và tiếp tục đưa thành phố trẻ bên bờ Sông Hàn sớm trở lại guồng quay phát triển về mọi mặt, xứng đáng là thành phố “đáng sống”.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Sai phạm trong chuyển đổi nhà, đất công tại Đà Nẵng - Bài 1: Ngổn ngang trăm mối
Sai phạm trong chuyển đổi nhà, đất công tại Đà Nẵng - Bài 1: Ngổn ngang trăm mối

Trong thời gian từ năm 2010 đến 2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai các dự án để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nên thành phố phải thu hồi, chuyển đổi nhiều diện tích đất công và cơ sở nhà đất công sang mục đích khác. Tuy nhiên, qua thanh kiểm tra đã phát hiện tình trạng sai phạm trong việc chuyển đổi, nhà đất công sản gây hệ lụy khó khắc phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN