Tết sum vầy 2019 cho công nhân, lao động nghèo

Các địa phương Sóc Trăng, Hải Phòng, Thái Bình, tổ chức Tết sum vầy 2019 cho công nhân, lao động nghèo.

Ngày 19/1, tại Khu Công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng), Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Tết sum vầy 2019 cho công nhân lao động nghèo trong tỉnh. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự. Cùng dự còn có các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và hơn 500 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
 Ông Võ Văn Thưởng chúc Tết công nhân lao động nghèo tại Sóc Trăng nhân dịp Tết Sum vầy. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Phát biểu tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả cũng như sự đóng góp của các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp cùng chung lo cho đời sống của người lao động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hơn nữa, đặc biệt là chương trình Tết sum vầy để chia sẻ, động viên, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động nghèo có điều kiện vui Xuân cùng gia đình; đồng thời, tạo động lực giúp đoàn viên, công nhân viên lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Trước thềm năm mới, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp cùng toàn thể công nhân, viên chức, lao động tỉnh Sóc Trăng đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm…

Theo ông Ngô Thái Chân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng: Tết sum vầy là hoạt động hàng năm nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là đoàn viên, công nhân, viên chức lao động nghèo, khó khăn nhân mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Công đoàn đã vận động, trao được 50.094 phần quà, trị giá trên 17,5 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn nghỉ hưu; tổ chức Tết sum vầy - Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn, trao 2.990 phần quà với tổng số tiền 879 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động nghèo, khó khăn; trao tặng 18 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, trị giá 1,33 tỷ đồng...

Tại buổi đón Tết sum vầy này, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 5 tập thể doanh nghiệp và 15 Công đoàn sở có thành tích tiêu biểu trong công tác chăm lo cho người lao động năm 2018; trao 11 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 phần quà Tết cho công nhân lao động tiêu biểu; trao 1.000 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
 Ông Võ Văn Thưởng tặng quà cho công nhân lao động nghèo tại chương trình. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

* Cùng ngày, tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Tết sum vầy 2019 với hoạt động nổi bật là phiên chợ Tết công nhân.

Đây là năm đầu tiên, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức phiên chợ Tết cho công nhân quy mô cấp thành phố. Chương trình thu hút 30 đơn vị tham gia với 36 gian trưng bày với nhiều mặt hàng chất lượng, giá cả được giảm từ 10- 60% so với thị trường. Chương trình giúp cho đoàn viên, người lao động, chủ doanh nghiệp nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, khích lệ người lao động làm việc có năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn.

Chú thích ảnh
Công nhân của các công ty trong Khu công nghiệp tham dự Carnaval tại Phiên chợ. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Bùi Thị Ngọc, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, quan tâm chăm lo Tết cho người lao động. Có 22/23 công đoàn cấp trên cơ sở đăng ký tổ chức hoạt động Tết sum vầy 2019 cho công nhân, viên chức, lao động.

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trích 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn trao 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 500 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, hỗ trợ 1.000  vé xe, mỗi vé xe trị giá 200.000 đồng và 30 chuyến xe, mỗi chuyến trị giá 10.000.000 đồng.

Cũng nhân dịp này, thành phố Hải Phòng trích ngân sách 3 tỷ đồng để hỗ trợ, tặng 7.500 suất quà, hỗ trợ các chuyến xe cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này của Liên đoàn Lao động Hải Phòng, đồng thời chúc mừng cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố đạt nhiều thành tựu trong năm 2018. Chủ tịch Bùi Văn Cường chúc lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động đón năm mới an khang, hạnh phúc, thành công, đóng góp công sức, trí tuệ thúc đẩy doanh nghiệp và đất nước tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Bùi Văn Cường mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực quan tâm, chăm lo đời sống của công nhân, lao động, đặc biệt là mức tiền lương, thưởng trong dịp lễ, Tết đầy đủ hơn nữa, đảm bảo mọi gia đình của các công nhân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại chương trình này, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã trao 30 suất quà trị giá gần 40 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa trao 20 suất quà trị giá 26 triệu đồng của thành phố Hải Phòng cho các công nhân.

Phiên chợ Tết công nhân 2019 Hải Phòng diễn ra đến hết ngày 20/1.

* Tại Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức chương trình Tết sum vầy 2019 và trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà của Văn phòng Quốc hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, 30 suất quà của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và trao biểu trưng cho 4 doanh nghiệp có hoạt động chăm lo tốt cho người lao động trong năm 2018. Đây là năm thứ ba, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình Tết sum vầy, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đến đời sống của đoàn viên, người lao động.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Chương trình Tết sum vầy đón xuân Kỷ Hợi năm nay sẽ được tổ chức tại 12 địa điểm, trong đó có 8 địa điểm tại 8 Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; 2 địa điểm do Công đoàn ngành công thương và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức và 2 điểm do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Dự kiến sẽ trao trên 2.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động tỉnh Thái Bình khoảng 4,2 triệu đồng/người/ tháng. Các điều kiện lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, bếp ăn tập thể được cải thiện. Đến nay, toàn tỉnh có 1.500 lao động thiếu việc làm và trên 5.200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm 2018, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đến lợi ích của đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Điển hình như hỗ trợ 51 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 1,52 tỷ đồng; trao 460 suất quà trong Tháng Công nhân; ký thỏa thuận với 18 doanh nghiệp cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi, giảm từ 5% đến 20%.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Thông tấn xã Việt Nam thiết thực hưởng ứng 'Tết sum vầy'
Thông tấn xã Việt Nam thiết thực hưởng ứng 'Tết sum vầy'

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cán bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam, đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại TTXVN VINADATAXA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN