Thí sinh hào hứng tham gia cuộc thi ‘Tay nghề trẻ năm 2018’

10 thí sinh xuất sắc đến từ 5 đơn vị dạy nghề làm đẹp uy tín tại TP Hồ Chí Minh đã hào hứng tham gia tranh tài tại cuộc thi “Tay nghề trẻ năm 2018” trong ngày 28/3.

Đây là cuộc thi do Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh tổ chức với 22 ngành nghề như: Làm đẹp, xây dựng, điện tử, thiết kế thời trang, sửa chữa ô tô…

Các thí sinh trẻ tại TP Hồ Chí Minh hào hứng tham gia cuộc thi "Tay nghề trẻ 2018" để có thể tham gia dự thi Tay nghề trẻ Quốc gia tại Hà Nội sắp tới.

Là đơn vị đăng cai ngành nghề làm đẹp, bà Nguyễn Thị Kim Châu, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghề thẩm mĩ Linh Chi, cho biết cuộc thi tay nghề trẻ năm nay tạo ra môi trường học hỏi, rèn luyện tay nghề rất hữu ích cho các thí sinh trẻ. Thực tế cho thấy, đa phần các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi này đều sớm thành đạt trong nghề nghiệp trong tương lai. So với năm trước, chất lượng của thí sinh năm nay cũng rất cao, điều này cho thấy mặt bằng kĩ năng nghề làm đẹp tại TP Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao.


Theo đó, mỗi thí sinh phải dự thi cùng lúc 5 nội dung như: Chăm sóc da mặt (kĩ năng trị mụn, sử dụng máy làm đẹp da, đắp mặt nạ, massage), chăm sóc cơ thể (massage toàn thân bằng tinh dầu, tẩy tế bào chết toàn thân, đắp mặt nạ toàn thân), chăm sóc móng (tạo mẫu móng, chăm sóc móng), trang điểm cô dâu (trang điểm theo phong cách hiện đại), trang điểm fantasy (body painting)


Tham gia bộ môn thi làm đẹp năm nay có các đơn vị đào tạo làm đẹp uy tín tại thành phố như: Trung tâm đào tạo thẩm mĩ Linh Chi, trường Trung cấp Nhân Đạo, trường dạy nghề Tokyo Art, trường dạy nghề Nam Sài Gòn và trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.


Được biết, trong 10 thí sinh dự thi, ban tổ chức sẽ chọn 2 thí sinh đạt điểm cao nhất bộ môn thi này để tham gia dự thi cấp quốc gia lần thứ X vào tháng 5 tại Hà Nội, tham gia vào đội tuyển quốc gia tham gia cuộc thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 tại Thái Lan (tháng 10) và tiến tới kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 vào năm 2019 tại Cộng hòa liên bang Nga.


Kỳ thi tay nghề trẻ là hoạt động thường niên của TP Hồ Chí Minh, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm khuyến khích và nâng cao tay nghề, giá trị công việc cho các bạn trẻ, đồng thời tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nghìn lẻ một sáng kiến làm đẹp của phụ nữ Anh thời Thế chiến 2
Nghìn lẻ một sáng kiến làm đẹp của phụ nữ Anh thời Thế chiến 2

Với phụ nữ Anh, ngay cả chiến tranh thế giới cũng không thể ngăn cản họ mặc đẹp và bỏ qua các tiêu chuẩn thời trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN