Tiểu thương trắng tay sau vụ cháy chợ Quang

Sáng sớm 1/4, một số hộ kinh doanh tại chợ Quang (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã tụ tập trước cổng chợ để nghe ngóng Ban quản lý sắp xếp chỗ bán hàng mới sau vụ cháy chợ chiều 31/3. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy.

Tại thời điểm sáng 1/4, thỉnh thoảng khói vẫn bốc lên, mùi cao su cháy khét lẹt, khói bụi vẫn tỏa ra nồng nặc.

Sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại cổng chợ Quang.

Anh Thắng người có 7 ki ốt kinh doanh đồng hồ và đồ điện máy cho biết: “Vụ cháy xảy ra, tôi ôm bình cứu hỏa chạy ra chữa cháy nhưng cháy quá to, đám cháy lan ra rất nhanh nên tôi phải bỏ chạy, bỏ lại toàn bộ hàng hóa và túi tiền hàng chục triệu ở lại để thoát thân. Từ lúc phát hiện vụ cháy đến khi chạy thoát ra ngoài đường chỉ trong vòng 5 phút. Toàn bộ tài sản tại 7 ki ốt trị giá khoảng 2 tỷ đồng là tài sản bao năm tích cóp của gia đình bị thiêu rụi”.

Bà con tiểu thương chia sẻ, hỏi han nhau sau vụ cháy

Đứng thất thần trước cổng chợ, mắt đỏ hoe liên tục dõi vào phía trong, chị H không nói nên lời. Chị cho biết 3 ki ốt bán quần áo của nhà chị nằm sát ngay nơi bùng phát đám cháy. Buổi trưa, chi và chồng về nhà để ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, nghe tin cháy chợ, chị cùng chồng vội vã chạy đến thì hàng hoá trong quầy đã chìm trong lửa. “Toàn bộ vốn liếng tôi đổ dồn hết vào lô hàng. Tất cả quần áo, đồ sơ sinh đều đã thành tro. Hàng trăm triệu đồng mất trắng sau vài tiếng”, chị H khóc nấc.

Nét mặt vẫn còn bàng hoàng, mệt mỏi của người kinh doanh tại chợ Quang.

May mắn hơn, chị Thanh bán hoa quả, đồ vàng mã chia sẻ: Ki ốt của chị bị cháy sạch, hoa quả bị cháy đen. Tuy nhiên, hôm bị cháy đúng vào hôm rằm, hàng mã và hoa quả của chị đã bán vãn nên thiệt hại về tài sản cũng chỉ vài chục triệu . Hôm nay đến chợ từ sớm mong chờ Ban quản lý sắp xếp để có chỗ kinh doanh.


Một người dân sống gần chợ cho biết: Chợ Quang là chợ lớn nhất ở Thanh Liệt, mới được mở khoảng 4 - 5 năm nay, bán đủ các thứ đồ phục vụ đời sống dân sinh. Chợ rộng 1.600 m2 gồm một nhà khung thép lợp tôn và vây tôn cao hai tầng, trong đó tầng một có 90 kiốt bán hàng; tầng 2 là các phòng tập thể thao. Khi cháy xảy ra đang giờ nghỉ trưa nên hầu hết các tiểu thương đều về nhà nghỉ nên không có thiệt hại về người, nhưng về tài sản thì thiệt hại rất lớn. Cháy chợ khiến nhiều tiểu thương tay trắng sau nhiều năm tích cóp.


Lê Phú/Báo Tin tức
Vụ cháy chợ Quang, Hà Nội: Hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi
Vụ cháy chợ Quang, Hà Nội: Hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 14 giờ 20 phút ngày 31/3 tại chợ Quang ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội khống chế vào 16 giờ cùng ngày, không để đám cháy lan rộng sang khu vực nhà dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN