Trình diễn và hội thảo công nghệ, trang thiết bị rà phá bom mìn hiện đại

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) đã tổ chức trình diễn và hội thảo công nghệ, trang thiết bị rà phá bom mìn tiên tiến.

Phát biểu khai mạc buổi trình diễn và hội thảo, Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết: Theo các tài liệu tổng kết, số lượng bom đạn hiện còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam lên tới hàng trăm ngàn tấn, hiện còn nằm rải rác ở khắp nơi. Các khu vực còn bom mìn phần lớn có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi dốc đứng, dễ bị lũ quét hoặc thường xuyên bị ngập nước và liên tục có phù sa bồi lắng. Về cơ bản lực lượng Công binh đã giải quyết các loại ở độ sâu đến 0,3 m, còn các loại bom đạn nằm sâu trong lòng đất vẫn chưa được dọn sạch. Hiện nay phần lớn đất đai đã và đang sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù vẫn còn các loại bom đạn nằm sâu trong lòng đất.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu công nghệ, chế tạo thiết bị rà phá bom mìn tiên tiến đã giới thiệu tính năng, tác dụng của những thiết bị rà phá bom mìn đang được ứng dụng trên thế giới. Các ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu cũng đưa ra nhiều giải pháp, công nghệ phù hợp và hiệu quả trong lĩnh vực rà phá bom mìn, nhằm đẩy nhanh tiến độ dọn sạch bom mìn, hiệu quả và an toàn đem lại hồi sinh cho các vùng đất chết.

Hiện nay số bom mìn, vật nổ chưa nổ còn nằm rải rác ở 63/63 tỉnh, thành trên cả nước với diện tích là 66.000 km2, chiếm 20,12% tổng diện tích cả nước.

Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN