Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường sống tại Thanh Trì, Hà Nội

Đặc thù là huyện trũng thấp, nhiều sông hồ và hàng chục làng nghề tập trung, vì thế không ít khu vực ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang phải đối mặt với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đơn cử như làng Triều Khúc (Tân Triều), có những khu vực phế thải nhựa được thu gom, chất đống cao từ 3 đến 4 mét bên các con đường, khu dân cư. Phế thải nhựa được tập kết ở Triều Khúc không chỉ có nguồn gốc từ sinh hoạt mà còn từ các cơ sở y tế.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới cũng như hoàn thành mục tiêu lên quận vào năm 2020, huyện Thanh Trì đang tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng khung, trong đó có việc đặc biệt quan trọng là cải thiện môi trường sống cho người dân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh trì Đặng Đức Quỳnh thông tin tới báo chí.

Tại buổi Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Hà Nội tổ chức ngày 4/12, ông Đặng Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì nhấn mạnh một số giải pháp cải thiện môi trường, đáng chú ý có việc quy hoạch các điểm trung chuyển rác trên địa bàn. Đồng thời, huyện xây dựng và triển khai thực hiện hai đề án về xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải rắn (vật liệu xây dựng) giai đoạn 2018 - 2020.

Tuy nhiên, để xây dựng hạ tầng khung trong việc xử lý môi trường cần phải có nguồn lực lớn, trong khi đó tiềm lực của huyện còn hạn hẹp, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 huyện Thanh Trì đề ra là ưu tiên đầu tư hạ tầng khung, trong đó tập trung vào việc xây dựng đường giao thông, các trạm, khu xử lý nước thải, rác thải... bằng nhiều nguồn vốn, ưu tiên xã hội hóa.

Để cải thiện môi trường sống trên địa bàn, năm 2018 huyện Thanh Trì đã tổ chức 543 đợt ra quân vệ sinh môi trường thu hút gần 25.947 lượt người tham gia, thu gom vận chuyển 2.413 tấn rác thải, phế thải, trồng 21.050 m2 đường hoa và 4.934 cây xanh.

Nổi bật là hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường và trồng hoa trên tuyến đê Hữu Hồng (đoạn qua địa bàn huyện) thu hút trên 2.000 lượt người tham gia, trồng bổ sung gần 7.000 m2 đường hoa.

Ngoài ra, Thanh Trì còn thành lập 18 đơn vị kiểm tra các đơn vị sản xuất trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường; đã kiểm tra 88 đơn vị và xử phạt hành chính 28 đơn vị vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,5 tỷ đồng, buộc di dời ra khỏi địa bàn 4 đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường; thực hiện công tác quản lý, thu phí nước thải công nghiệp, bảo vệ môi trường đối với 550 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Tràn ngập rác thải, ô nhiễm môi trường tại Vĩnh Phúc ngày càng nghiêm trọng
Tràn ngập rác thải, ô nhiễm môi trường tại Vĩnh Phúc ngày càng nghiêm trọng

Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng đáng lo ngại. Các loại rác thải đổ tràn lan ra ruộng đồng, ao, hồ, kênh, mương, đồi, bãi... làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư, hủy diệt hệ sinh thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN