Xây dựng, tôn tạo các công trình tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Các đơn vị thi công của tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút hoàn thiện công trình xây dựng, tôn tạo tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).

Lực lượng công nhân đang thi công dự án hồ sinh thái tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh Công Tường/TTXVN

Ông Trần Đình Ước, Trưởng ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc nên các đơn vị thi công công trình tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao trước ngày kỷ niệm theo cam kết ban đầu.

Theo đó, các dự án như: Sơn sửa tháp chuông và tượng đài chiến thắng được làm từ lâu đã xuống cấp nay được tôn tạo, sơn sửa lại cơ bản hoàn thành. Đối với công trình trùng tu bãi bom chứng tích chiến tranh cũng đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị bàn giao. Chứng tích bãi bom chiến tranh gồm 23 hố bom nằm ở trung tâm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cùng các hạng mục hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng sẽ bàn giao vào đầu tháng 7/2018.

Ngoài ra, hai công trình do Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng là hồ sinh thái và dự án nâng cấp mở rộng bãi đỗ xe đang được gấp rút xây dựng. Riêng hồ sinh thái nằm bên tượng đài chiến thắng có tổng diện tích 3 ha nhằm tạo cảnh quan, điều hòa và điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc với kinh phí trên 11 tỷ đồng đã được khởi công, đơn vị đang thi công kè đá đôi bên hồ, lắp đặt, xây dựng hệ thống phụ trợ khác. Công trình dự án bãi đỗ xe rộng 5.000m, với các hạng mục như bãi đỗ xe, đường nội bộ, hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng nay đã đạt 70% khối lượng công việc.

Ông Phạm Quang Hoàn, Trưởng phòng kỹ thuật, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh nói: Với thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn, đơn vị đã huy động tối đa cán bộ, công nhân bố trí làm liên tục và tăng ca. Đặc biệt, đơn vị chú trọng các giải pháp kiểm soát chất lượng vừa đẩy nhanh tiến độ vừa đạt hiệu quả công trình.

Để tạo thuận lợi cho du khách, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, Khu di tích Ngã ba Đồng lộc tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai làm đường tránh về phía Đông Khu di tích với chiều dài 710m, nền đường rộng 16m, có hệ thống đèn chiều sáng, thoát nước và cây xanh hai bên đường...

Bên cạnh đó, các công trình thay thế cột biểu tượng ngành Giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc cũng đang được xây dựng; dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến quốc lộ 1A đang được trải thảm bê tông nhựa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7/2018...

Tường Vũ (TTXVN)
Du khách nườm nượp thăm viếng Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc
Du khách nườm nượp thăm viếng Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc

Theo Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã có 4.018 đoàn với 134.306 lượt khách trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế về Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc để dâng hương, dâng hoa tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN