Hàng nghìn hộ dân mong mỏi một con đường

Hàng nghìn hộ dân mong mỏi một con đường

Kon Chiêng, Kon Thụp, Đăk Djrăng, Lơ Pang (huyện Mang Yang) và Pờ Tó (huyện Ia Pa) là 5 xã khó khăn của tỉnh Gia Lai với hàng nghìn hộ dân đang sinh sống, trong đó gần 80% là người dân tộc thiểu số. Nhiều năm nay, người dân nơi đây vẫn mong mỏi Dự án tỉnh lộ 666 hoàn thiện để thuận tiện trong quá trình đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản.

tin mới

  • Bóng ơi…

    Bóng ơi…

    Tiếng còi khai cuộc vang lên. Quả bóng da bắt đầu lăn tròn trên sân cỏ; và “cái vật vô tri” kia bỗng dưng được thổi vào sự sống, bỗng dưng có một linh hồn.

  • Báo mạng thời “lá cải”

    Báo mạng thời “lá cải”

    Trên trang fanpage của các tờ báo mạng, nhiều độc giả bình luận rằng báo mạng bây giờ “lá cải” nhiều quá.

  • Tạo sự gắn kết giữa cư dân

    Tạo sự gắn kết giữa cư dân

    Tạo không gian cho cư dân giao lưu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như tạo mối liên kết chặt chẽ trong cộng đồng cư dân hiện đang sinh sống trong tòa nhà.

  • Tránh xa trò cá độ bóng đá

    Tránh xa trò cá độ bóng đá

    Thông thường, ngày hội bóng đá của các kỳ World cup hay Euro luôn mang tới cho người hâm hộ môn bóng đá rất nhiều cảm xúc, niềm hân hoan. Với những người yêu thích bóng đá, xem bóng đá chân chính bằng niềm đam mê, niềm vui thực thụ thì cảm xúc luôn dâng trào đến tột độ khi đội bóng mình yêu thích đá hay và đạt kết quả tốt, và ngược lại khi đội mình thích bị thua thì sự chán chường buồn bã xâm chiếm tâm hồn.

  • Nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường

    Nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường

    Đọc sách để bổ sung, nâng cao tri thức là cách học truyền thống mang lại hiệu quả cao của học sinh ở các nhà trường phổ thông.

  • Từ hạt cát đến ngọc trai

    Từ hạt cát đến ngọc trai

    Cuốn sách "Từ hạt cát đến ngọc trai" do NXB Thanh Niên và Minh Long Book phối hợp phát hành là cuốn sách hay về triết lí sống. Sách hướng con người đến sự tích cực, loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống.

  • Bảo vệ học sinh trước “yêu râu xanh”

    Bảo vệ học sinh trước “yêu râu xanh”

    Gần đây, giới học đường nước ta rúng động vì hành vi sàm sỡ nữ sinh bởi những người đang làm công tác giáo dục tại trường học. Cụ thể là chuyện thầy C.V.D, giáo viên tin học Trường Tiểu học Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An, bị phụ huynh và học sinh “tố” vì có hành vi dâm ô nhiều lần với nhiều học sinh nữ.

  • Tự bảo vệ mình trước

    Tự bảo vệ mình trước

    Báo chí đã thông tin rất nhiều về chuyện thực phẩm bẩn, có chứa chất gây ung thư trong thời gian vừa qua. Nào là thịt heo, gà, bò thối bị các tay gian thương mang ra thị trường tiêu thụ. Heo nuôi chứa chất tạo nạc có nguy cơ gây ung thư; măng khô, dưa cải, củ kiệu ngâm hóa chất tẩy trắng…

  • Bảo vệ người dân và du khách trước nạn cướp giật

    Bảo vệ người dân và du khách trước nạn cướp giật

    Người dân cả nước theo dõi qua các phương tiện truyền thông khác đều cảm thấy bức xúc, bất bình pha lẫn xấu hổ về vụ cướp giật xảy ra tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, mà nạn nhân là một khách du lịch nữ trẻ người Anh, khi cô bị giật mất giỏ xách.

  • Một việc làm cần thiết

    Một việc làm cần thiết

    Mới đây dư luận cả nước rất phấn khởi trước đề nghị của Bộ GD - ĐT sẽ đưa vào sách giáo khoa nội dung về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và các cuộc chiến bảo vệ hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

  • Khoảng trời quê

    Khoảng trời quê

    Thời đi học, tuổi thơ của tôi thật nhiều mơ ước. Tôi luôn mơ về những chuyến tàu tương lai nơi thị thành đô hội, nơi nhộn nhịp công danh. Bởi ở đó có rất nhiều người đã thoát ly được lớp vỏ “nông dân” đầy những nhọc nhằn vất vả quê mùa.

  • Khi mẹ khóc

    Khi mẹ khóc

    Thuở nhỏ, mỗi khi xuân về, con đều nằng nặc đòi mẹ phải mua áo mới, giày dép mới cho con được tung tăng vui chơi. Thương con, mẹ dắt con đi chọn mua bộ quần áo đẹp, đôi giày xịn.

  • Đôi tay

    Đôi tay

    Đôi tay không chỉ là để lao động tăng gia sản xuất, mà còn làm nên rất nhiều điều kỳ diệu và lý thú. Mỗi người chúng ta có thể luôn tự hào về đôi tay của mình.

  • Day dứt trước tai nạn giao thông

    Day dứt trước tai nạn giao thông

    Vào khoảng 7 giờ 30 sáng 29/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) khiến 2 người tử vong tại chỗ và một bé gái tử vong trên đường đi cấp cứu.

  • Hội làng

    Hội làng

    Bao giờ cũng vậy, cứ sau mấy ngày Tết, khi những cành đào cắm trong lọ lộc bình trên bàn thờ tổ tiên ở mỗi gia đình vẫn còn thắm sắc đượm hương thì làng lại mở hội tưởng nhớ tới công lao vị thành hoàng đã có công lập làng, dựng ấp, cũng như các bậc danh nhân có công với đất nước.

  • Những “hạt sạn” tại hội Lim

    Những “hạt sạn” tại hội Lim

    Sau 2 ngày tổ chức, hội Lim đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng dù ban tổ chức lễ hội đã hết sức cố gắng, tình trạng hát quan họ xin tiền, giá trông xe cao, vệ sinh kém, ăn xin, hát rong, các hình thức vui chơi ăn tiền trá hình vẫn là những hạt sạn làm xấu đi hình ảnh lễ hội.

  • Văn hóa thưởng hoa

    Văn hóa thưởng hoa

    Hầu như ở quốc gia nào cũng có lễ hội, nhất là lễ hội về thiên nhiên như hoa cỏ. Thậm chí nhiều nước mang nét văn hóa đặc trưng ấy đi khắp năm châu, chẳng hạn như Nhật Bản tổ chức lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội.

  • Vui Xuân đừng quên ủ men hạnh phúc

    Vui Xuân đừng quên ủ men hạnh phúc

    Khuyên can dân tình bỏ tiệc tùng ăn nhậu trong 3 ngày tết 7 ngày xuân thì nghe chừng khó quá! Nhưng khuyên thiên hạ biết giữ “bụng dạ” trong ấm ngoài êm thì dễ hơn bạn nghĩ rất nhiều.

  • Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên

    Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên

    NXB Lao Động phối hợp với PandaBooks vừa xuất bản hai cuốn sách “Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên” quyển 1 và 2. Cuốn sách của tác giả Dorothy Law Nolte (1924 - 2005), một nhà văn nổi tiếng, với dòng sách dành cho gia đình.

  • Mừng và lo những ngày lễ, Tết

    Mừng và lo những ngày lễ, Tết

    Dư luận cả nước rất đồng tình khi mấy năm trở lại đây, Nhà nước cho phép các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang được nghỉ làm việc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch ), hoán đổi lịch làm “bù” để mọi người có thời gian nghỉ lễ, Tết dài hơn, liên tục hơn để có dịp tham quan, nghỉ dưỡng, sum họp gia đình, nhất là những người có gia đình ở xa nơi công tác. Đây là việc làm rất hợp lý, hợp tình được mọi người đồng tình cao.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN