Hà Nội: Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục gia tăng, với hơn 9.800 ca mắc sốt xuất huyết tại 599 ổ dịch (tính từ đầu năm 2023 đến ngày 14/9, trong đó, 3 trường hợp tử vong), sáng 16/9, UBND quận Hà Đông đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng "Ngày thứ 7 xanh" nhằm bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch sốt xuất huyết vì một Hà Đông xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết nội trú tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà, hàng năm, quận đều tổ chức ra quân đồng loạt nhiều chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại cộng đồng. Đặc biệt, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường đang duy trì việc ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu dọn rác thải tại các khu dân cư, khu vực công cộng, các tuyến đường trên địa bàn, định kỳ vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần; đồng thời, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi đổ rác thải, phế thải không đúng nơi quy định. 

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, tình hình khu dân cư phức tạp, nhiều nơi, nhiều khu dân cư chưa thực sự tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết nên nhiều khu vực rác thải chưa được dọn dẹp, xử lý kịp thời. 

9 tháng đầu năm 2023, quận Hà Đông đã ghi nhận trên 500 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc có xu hướng gia tăng trong tháng này.

Để chiến dịch "Ngày thứ 7 xanh" mang lại kết quả thiết thực, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà yêu cầu các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và mọi người dân các biện pháp chủ động phòng chống sốt xuất huyết ngay tại cơ quan, gia đình và cộng đồng; chung tay với ngành Y tế trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, các ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân triển khai tích cực công tác thu gom, phân loại rác thải, dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi ở của gia đình mình; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm minh các trường hợp xả rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngay sau Lễ ra quân, lực lượng quân đội, dân quân, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể quận Hà Đông đã tiến hành chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các địa phương trọng điểm. Các địa phương khác đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận. 

Còn tại địa bàn huyện Mê Linh, nhằm chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống sốt xuất huyết. Đồng thời, ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết.

Tính đến hết ngày 11/9/2023, trên địa bàn huyện Mê Linh ghi nhận 109 ca bệnh sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu ở 4 ổ dịch: Quang Minh (2 ổ dịch), Mê Linh (1 ổ dịch), Hoàng Kim (1 ổ dịch). Các ổ dịch này đã được xử lý phun hóa chất diệt muỗi đạt trên 90% tổng diện tích khoanh vùng trong ổ dịch và đều kết thúc trong vòng 14 ngày kể từ khi khởi phát ca bệnh. 

Trên tinh thần chủ động phòng tránh dịch sốt xuất huyết, 18/18 xã, thị trấn đã thành lập được mạng lưới gồm 670 cộng tác viên, trên 1.000 thành viên đội xung kích và 214 tổ giám sát phòng, chống sốt xuất huyết. 100% các xã, thị trấn đã triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết. Kiểm tra được 55.847/56.466 hộ gia đình, cơ quan, khu công cộng, đạt 98,95%. Số dụng cụ chứa nước có số bọ gậy/số dụng cụ chứa nước được kiểm tra là 8.237/93.527, số dụng cụ chứa nước có bọ gậy được xử lý 8233/8237 đạt 99%. Số cá thả là trên 7.000 con, 220 lọ Abatte, huy động trên 3.200 người tham gia. 

Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã triển khai trên 20 lượt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các xã, thị trấn và các trường học; tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại Trung tâm Y tế huyện và 18 xã, thị trấn; phát 41.000 tờ rơi phòng chống sốt xuất huyết tới các hộ gia đình; thường xuyên phát thanh trên hệ thống truyền thanh huyện và đài truyền thanh của các xã, thị trấn về các ca bệnh trên địa bàn để nhân dân chủ động phòng tránh các khu vực ổ bệnh. 

Cùng với công tác tổng vệ sinh môi trường, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ y tế các xã, thị trấn đã truyền thông chi tiết đến người dân về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, từ việc phát hiện bệnh, cách xử lý tại nhà, hướng dẫn cách vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loăng quăng,… không để muỗi sinh sản, phát triển lây lan bệnh ra cộng đồng, khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Linh Khánh (TTXVN)
Ngành Y tế Hà Nội quyết liệt phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Ngành Y tế Hà Nội quyết liệt phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến ngày 14/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận trên 9.800 ca mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong đó, 3 trường hợp tử vong thuộc hai quận Hà Đông, Hoàn Kiếm và huyện Quốc Oai. Toàn thành phố ghi nhận 599 ổ dịch sốt xuất huyết, còn 200 ổ dịch đang hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN