11:11 19/11/2018

Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông đến người nông dân

Vừa qua, tại huyện Văn Yên (Yên Bái), Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Hội Nông dân huyện Văn Yên tổ chức hội thi nông dân với an toàn giao thông cụm xã năm 2018.

Chú thích ảnh
Phần thi về kiến thức an toàn giao thông.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh hội thi là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân các xã được giao lưu, học tập kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức tuyên truyền trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hoá giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong cộng đồng nông thôn.

Những năm qua, vấn đề an toàn giao thông luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Để phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tự an toàn giao thông, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái luôn đẩy mạnh tổ chức phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Tại hội thi, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị người dân địa phương thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông khi đi mô tô, xe gắn máy... phải đội mũ bảo hiểm và đi đúng phần đường, làn đường, giảm tốc độ khi từ đường phụ ra đường chính, không chở quá số người quy định...

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp cho các cơ sở Hội nông dân có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức các hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng tổ chức Hội nông dân ngày càng vững mạnh. Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xã An Bình, giải nhì cho đội thi xã Đông Cuông và giải ba cho xã Mậu Đông.

Tin, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)