Sóc Trăng: Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” từ lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức đa dạng...

Chú thích ảnh
Đê biển kết hợp hệ thống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Mùa mưa bão, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chủ yếu là ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa dông, lốc, sét, sạt lở, triều cường, xâm nhập mặn... Vào mùa khô, tình hình hạn, mặn gây thiệt hại lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của người dân. Số lượng những cơn dông, lốc xoáy xảy ra ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp hơn. Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển tại các địa phương không theo quy luật, thời gian và địa điểm, công tác phòng, chống gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế trên, Sóc Trăng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam, từ nguồn dự phòng ngân sách, tỉnh đã hỗ trợ huyện Kế Sách 5,3 tỷ đồng khắc phục sạt lở đê cồn; hỗ trợ huyện Long Phú 3,1 tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Song Phụng, xã Phú Hữu.

Từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, tỉnh hoàn thiện và đưa vào hoạt động các công trình hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai, cụ thể: thi công cống Ba Rẹt thuộc Dự án hạ tầng thiết yếu phát triển nông nghiệp các vùng sản xuất tập trung chủ động phòng, chống hạn mặn tỉnh Sóc Trăng (kinh phí 14,5 tỷ đồng); thi công cống Ngan Rô thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình, xây dựng hệ thống cống ngăn mặn và kênh trục thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt các địa bàn xung yếu tỉnh Sóc Trăng (kinh phí 30 tỷ đồng); triển khai Dự án nâng cấp đê cồn huyện Kế Sách (kinh phí 40 tỷ đồng); triển khai Dự án chống sạt lở huyện Cù lao Dung (kinh phí 82 tỷ đồng); tiếp tục thi công công trình chống sạt lở chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, giai đoạn 2 (kinh phí 22 tỷ đồng); đang triển khai Dự án chống sạt lở Đại Ngãi - Rạch Mọp huyện Long Phú (kinh phí 30 tỷ đồng); thi công thí điểm Dự án kẻ ngầm từ cống số 2 đến cống số 4 đê biển Vĩnh Châu thuộc xã Lai Hòa - Vĩnh Tân (kinh phí 30 tỷ đồng); đưa vào hoạt động cống Xóm Chùa, Thị xã Vĩnh Châu (kinh phí 12 tỷ đồng)…

Trong 8 tháng của năm 2022, Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn, khuyến cáo nông dân không xuống giống vụ Đông Xuân muộn để tránh tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số địa phương nằm trong vùng thủy lợi khép kín; triển khai Dự án xây dựng cổng, trạm bơm và hệ thống thủy lợi khẩn cấp để phòng, chống hạn xâm nhập mặn (xây dựng mới 4 cống ngăn mặn; sửa chữa một cống; xây dựng hai trạm bơm điện; nạo vét 30 tuyến kênh tạo nguồn với tổng chiều dài 245 km). Đến nay, độ mặn cao nhất tại các điểm do giảm so với cùng kỳ năm 2021 từ 0,1 - 3,6 %o.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” từ lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời, tăng cường diễn tập xử lý các tình huống thiên tai; thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định về phòng, chống thiên tai.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn Sóc Trăng thực hiện tốt công tác thông báo, dự báo về triều cường, thời tiết nguy hiểm, áp thấp nhiệt đới, bão, xâm nhập mặn. Tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng, chống thiên tai; quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; rà soát, xác định khu vực nguy hiểm, có kế hoạch di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ cao.

Sóc Trăng còn chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra thiên tai; triển khai kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, các công trình công cộng (các công trình này kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai).…

Nhật Bình (TTXVN)
Xây dựng 'tấm lá chắn' bảo vệ an toàn trước thiên tai
Xây dựng 'tấm lá chắn' bảo vệ an toàn trước thiên tai

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, thường xuyên phải chống chịu với nhiều loại thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất, đê điều, hạn hán, xâm nhập mặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN