Cuộc hội tụ của 64 giáo viên cắm bản

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD – ĐT, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2015- Tuyên dương 64 thầy, cô giáo cắm bản tiêu biểu đang công tác tại 64 huyện nghèo.


Trước khi vào chương trình giao lưu, 64 giáo viên "cắm bản" đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Bộ GD - ĐT. Ảnh: MC

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Hà Thị Kiết, Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Thị Nghĩa…

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, hệ thống giáo dục ở nước ta về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Có được những thành công đó, phải kể đến sự đóng góp bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy, cô giáo, đặc biệt là đội ngũ giáo viên đang công tác tại cac trường học điểm lẻ (giáo viên cắm bản) khu vực miền núi. 

Để đem “con chữ” đến cho các em học sinh vùng cao, hàng nghìn giáo viên cắm bản đã hy sinh tuổi trẻ, đời sống tinh thần, vượt qua những khó khăn, trởn ngại, thậm chí nhường cơm, sẻ áo, đồng hành với học sinh, chính quyền và nhân dân.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2015 nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các điểm trường lẻ ở miền núi có điều kiện khó khăn. 64 giáo viên được tuyên dương gồm có 20 thầy giáo và 44 cô giáo; 32 thầy, cô là người dân tộc Kinh và 32 thầy, cô là người dân tộc thiểu số (H’roi, Cống, Hà Nhìn. H’Mông, Hre, Mường, Nùng, Tày, Thái).

Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Kỷ niệm chương của ban tổ chức và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho mỗi, thầy cô giáo. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tặng thêm 280 tấm chăn cho học sinh ở 14 điểm trường mầm non điểm lẻ trong chương trình.

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, 64 thầy, cô giáo đã vào Lăng viếng Bác, thăm quần thể di tích Văn Miếu- Quốc tử Giám cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Nhiều thầy cô chia sẻ, đây là phần thưởng ý nghĩa lớn lao về tinh thần, vật chất, là nguồn động viên để các thầy cô tiếp tục vững bước con đường gắn bó với miền núi.

Lê Vân
Huyện Đắk Song cần trả ngay "tiền tăng thay" cho giáo viên
Huyện Đắk Song cần trả ngay "tiền tăng thay" cho giáo viên

Nhiều tháng nay, hàng chục giáo viên tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song rất bức xúc vì khoản tiền mà giáo viên được hưởng khi đứng lớp dạy thêm ngoài số tiết theo quy định (tiền tăng thay) năm học 2012 - 2013 và học kỳ I năm học 2013 - 2014 đến nay vẫn chưa được quyết toán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN