Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai nhiều giải pháp phòng chống IUU

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu vừa triển khai Kế hoạch số 335-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản”.

Chú thích ảnh
Tàu lưới rập của ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: Hoàng Nhị/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mục tiêu cụ thể của tỉnh là 100% tàu cá hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn, trạm biên phòng tuyến biển; đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải cập cảng chỉ định; theo dõi, giám sát 24/7 đối với 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá để kịp thời xử lý tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, không có tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng chất nổ, xung điện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản; không có sản phẩm thuỷ sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định; triển khai thực hiện chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; đảm bảo công cụ, phương tiện phục vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng trên biển; triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024.

Cùng đó, tỉnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là với các nước châu Âu; không để tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác với các nước.

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng cho biết, thời gian tới, tỉnh triển khai Kế hoạch hành động tháng cao điểm thực hiện khắc phục hoàn thành triệt để các tồn tại, hạn chế về chống khai thác IUU, thành lập các Đoàn thanh tra kiểm tra trực tiếp các địa phương, các cảng cá; chuẩn bị kỹ nội dung, kịch bản đón tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 (dự kiến vào cuối tháng 5/2024) đảm bảo chủ động, linh hoạt, chu đáo và hiệu quả cao nhất là góp phần chung tay cùng cả nước gỡ được cảnh báo thẻ vàng của EC.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các tỉnh, thành phố ven biển và các lực lượng chức năng, chấp pháp trên biển để kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh hoạt trên biển, hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, và tàu cá của tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chấp pháp trên biển thường xuyên trao đổi thông tin, điều tra, xử lý tàu cá mất kết nối quá 06 giờ và trên 10 ngày trên biển, tàu vi phạm khai thác IUU, tàu cá vượt ranh giới trên biển trái phép, lập hồ sơ xử lý dứt điểm từng trường hợp vi phạm. Nếu đủ dấu hiệu vi phạm hình sự, tiến hành khởi tố để tạo sự răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

Song song đó, tỉnh sẽ triển khai xây dựng Đề án phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, tổ chức sắp xếp, thực hiện tốt phương án phát triển ngành thủy sản theo định hướng Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện chuyển đổi nghề cho tàu cá, tiếp tục phát triển các mô hình nuôi thủy sản trên biển, ven biển theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, gia tăng giá trị, phát triển bền vững đi đôi với công tác bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến nay, tỉnh có 97% tàu cá đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; 85,63% tỷ lệ tàu cá còn hạn đăng kiểm; hơn 96% tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi; đến nay lực lượng chức năng của tỉnh đã vẽ cấp số đăng ký tạm thời cho 1.116 tàu cá (đạt 97,89%), còn lại 26 tàu sẽ hoàn thành trước 30/4/2024… Từ tháng 8/2022 đến nay, tỉnh không có trường hợp tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài.

Hoàng Nhị (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Cà Mau triển khai nhiều giải pháp góp phần tháo gỡ thẻ vàng IUU
Bộ đội Biên phòng Cà Mau triển khai nhiều giải pháp góp phần tháo gỡ thẻ vàng IUU

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác định rõ công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, quyết tâm cao nên chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện, góp phần cùng các cấp, ngành sớm tháo gỡ thẻ vàng của EC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN