Cuba siết chặt quản lý thành phần kinh tế tự doanh

Ngày 2/11, Chính phủ Cuba đã yêu cầu tất cả các phòng chiếu phim 3D của tư nhân phải đóng cửa, đồng thời ra hạn chót tới ngày 31/12 cho những người kinh doanh hàng hóa nhập khẩu hoặc mua lại hàng hóa từ các cửa hàng của nhà nước bán ra ngoài để ăn chênh lệch phải chấm dứt hoạt động.

Một phòng chiếu phim 3D của tư nhân ở La Habana. Ảnh: Internet.


Theo thông cáo được đăng tải trên báo Granma, đây là một phần trong những biện pháp điều chỉnh chính sách nhằm lập lại kỷ cương, cũng như tính hợp pháp trong các hoạt động của thành phần kinh tế tự doanh, được chính phủ Cuba cấp phép trong khuôn khổ lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đất nước trong những năm vừa qua.

Quyết định của chính phủ Cuba cho biết, việc thành phần tư nhân mở các phòng chiếu phim 3D và quán trò chơi điện tử, loại hình kinh doanh đang nở rộ tại quốc đảo này trong thời gian gần đây, chưa bao giờ được cho phép. Trên thực tế, phần lớn những người kinh doanh đã tự ý kết hợp những dịch vụ này với ngành nghề được cấp phép, chủ yếu là dịch vụ đồ ăn nhanh tại cùng một địa điểm.

Trong khi đó, những người kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, bao gồm quần áo, đồ gia dụng, phải giải quyết hết số hàng tồn kho trong thời gian từ nay đến cuối năm. Nếu những đối tượng này không muốn tiếp tục kinh doanh các mặt hàng theo đúng giấy phép, gồm đồ may mặc và gia dụng tự sản xuất trong nước, thì có thể trả lại giấy phép trước ngày 20/1/2014 và sẽ không phải nộp thuế từ thời điểm đó.

Chính phủ Cuba khẳng định, những điểu chỉnh trên không đồng nghĩa với một sự thụt lùi trong quá trình triển khai đường lối chính sách kinh tế xã hội đã được Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba thông qua, mà là một bước lập lại trật tự để đưa lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đi đúng hướng và có tổ chức.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN