34 năm tù cho băng buôn bán ma túy

Ngày 27/6, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tổng cộng 34 năm tù cho 5 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuý.

Băng nhóm buôn ma túy qua biên giới trước vành móng ngựa (vợ chồng Hiếu, Na đứng ngoài cùng bên trái). Ảnh: thanhnien.com.vn


Hội đồng xét xử tuyên án: Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Thế Vinh, mỗi bị cáo 8 năm tù; Lê Xuân Dương, Lê Minh Quốc, mỗi bị cáo 7 năm tù; Vũ Thị Na (vợ Hiếu) 4 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: Đầu tháng 9/2012, Hiếu, Na nhờ Vinh (lúc này đang làm ăn tại Lào) mua ma túy. Khi gom được 33 triệu đồng, Dương và Quốc xin góp vốn 15 triệu đồng. Sau đó, Hiếu sang Lào giao tiền cho Vinh mua 1 bánh cần sa khô trọng lượng 1kg và gần 600 viên ma túy tổng hợp rồi giấu trong các hộp sữa và lên xe khách về Việt Nam.

Ngày 28/9/2012, khi Hiếu đưa hàng về cửa khẩu Lao Bảo thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được Dương lên đón thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm này đã 2 lần đưa ma túy từ Lào về thành phố Đông Hà trót lọt.


Trần Tĩnh
Bắt đối tượng bị truy nã tội giết người và cướp tài sản

Công an huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng) đã phối hợp với Công an xã Phù Long (huyện Cát Hải) bắt giữ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1985) là đối tượng có 2 lệnh truy nã về tội "giết người" và "cướp tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN