Nâng cao hiệu quả trong đấu tranh, xử lý tội phạm

Sau 2 năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, các loại tội phạm gia tăng sau thời gian giãn cách phòng, chống dịch.

Dự báo được tình hình đó, Công an Thành phố đã chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tuần tra vũ trang giữ gìn an ninh trật tự… Qua đó, tình hình tội phạm được kiềm chế; trong đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 7,37% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19). 

Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Tấn công mạnh tội phạm trật tự xã hội

Để có được kết quả kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, mang lại hiệu quả rõ rệt. Nổi bật là đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, diễn ra từ 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn. Vào lúc 12 giờ ngày 22/11/2022, phát hiện Phạm Thành Lực (sinh năm 1972) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A) để giao hàng, các trinh sát Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ đối tượng. Kiểm tra áo khoác của đối tượng này, trinh sát thu được một bịch nilon màu đen bên trong đựng 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng. Qua giám định, xác định là ma túy đá, khối lượng 194,6 gram. Đối tượng khai nhận, số ma túy này do Trần Huệ Minh (sinh năm 1972, ngụ quận Bình Tân) đưa để giao cho khách. Từ lời khai của Lực, trinh sát nhanh chóng bắt giữ Minh. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thành Lực trên đường Hiền Vương (quận Tân Phú), công an đã thu giữ 6 gói nilon chứa 499,35 gram ma túy đá. Tiếp tục khám xét nhà trọ của Lực ở tỉnh Long An, lực lượng chức năng thu giữ thêm 14 gói ma túy tổng hợp loại ketamine, có tổng khối lượng 68,8 gram. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm một người giao hàng của Minh là Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1980) tại căn nhà số 290/5L ấp Tam Đông 2 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Qua khám xét, công an thu giữ 2.982,76 gram ma túy đá trong cốp xe máy của Tuấn; 17 bịch ma túy đá trong nhà Tuấn với tổng khối lượng 16.955,87 gram. 

Chú thích ảnh
Trạm CSGT Tân Túc bắt giữ đối tượng nghi tàng trữ ma túy và bàn giao cho Công an xã Tân Quý Tân (huyện Bình Chánh) để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Như vậy, 3 đối tượng đã mua bán, tàng trữ trái phép hơn 20 kg ma túy đá. Hiện, Công an quận đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án.

Mới đây, liên tiếp các ngày 17, 22, 23/12/2022, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố phối hợp với công an các quận bắt giữ kịp thời nhiều đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên đường phố. Chiều 17/1282022, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố đã bắt giữ 2 đối tượng Hà Phi Thuận (sinh năm 1997, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1999, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 9/2022 đến nay đã gây ra 6 vụ án, cướp 5 điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một "cặp đôi" khác táo tợn hơn bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an Quận 11 bắt giữ là Kim Hoàng (sinh năm 1994) và Nguyễn Mỹ Anh (sinh năm 2001) cùng ngụ huyện Bình Chánh. Hai đối tượng khai nhận là vợ chồng và đã cùng nhau thực hiện 5 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn các Quận 11, Tân Bình và Tân Phú từ tháng 11/2022 đến khi bị bắt tối 23/12/2022. Các đối tượng còn xịt hơi cay vào nạn nhân để tránh bị truy đuổi trong khi tẩu thoát.

Liều lĩnh không kém, Mai Nhật Thông thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Quận 4 và Quận 7. Sau khi phát hiện người sơ hở, Thông điều khiển xe máy áp sát, một tay giữ lái, một tay giật tài sản, sau đó tăng ga tháo chạy. Thông bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Quận 7 bắt giữ vào chiều 23/12/2022. 

Chú thích ảnh
 Đội CSGT Nam Sài Gòn đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng dùng dao tấn công người đi đường, sau đó bàn giao cho Công an phường Phú Mỹ để xử lý.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời điểm cuối năm, tội phạm sẽ hoạt động mạnh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn. Giám đốc Công an Thành phố đề nghị, toàn thể lực lượng Công an triển khai đồng bộ biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh, an toàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Năm 2023, Công an Thành phố sẽ chấn chỉnh hoạt động của Tổ công tác tuần tra, kiểm soát hỗn hợp (Tổ công tác 363) các cấp để kịp thời ngăn chặn tội phạm đường phố, xử lý nghiêm các đối tượng lưu manh, côn đồ, tàng trữ hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy khi tham gia giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng tập trung xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025” nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng chuyên trách trong phòng, chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản cũng như đấu tranh, xử lý tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cắt đứt nguồn tiêu thụ của tội phạm.

Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả lĩnh vực

Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, kết quả điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, là một "điểm sáng" trong công tác của Công an Thành phố trong năm 2022. Điển hình như tháng 12/2022, Công an Thành phố đã khám phá vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác" tại 9 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. 

Cũng xuất phát từ một đợi cao điểm kiểm tra, xử lý các nhóm hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an Thành phố phát hiện nhiều xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải… nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Chú thích ảnh
Chiều ngày 20/12, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin chi tiết những sai phạm xảy ra tại 9 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, vào cuối tháng 10/2022, nhận được tin báo từ nguồn tin, Cảnh sát giao thông đã dừng để kiểm tra xe ben 50H-100.20. So sánh với các thông số kỹ thuật đã được đăng kiểm, thực tế thùng xe đã được cơi nới chiều dài thêm 25 cm và chiều cao thêm 71 cm.

Ngoài ra, một chiếc xe khác hiệu Hyundai biển số 51D-325.89 cũng đã được cơi nới chiều cao thùng xe thêm 40 cm.

Nhanh chóng, vụ việc được Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thủ tục nguồn tin báo về tội phạm. Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án; Công an Thành phố đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án.

Liên tiếp các ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12/2022, Cơ quan điều tra tổ chức bắt giữ các đối tượng trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 Trung tâm Đăng kiểm, gồm: 5 Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc (cụ thể: Trung tâm Đăng kiểm 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang); Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân), Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi), Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè); thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an Thành phố cho biết, giám đốc các trung tâm đăng kiểm đã chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải…

Nghiêm trọng hơn, tại các trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, cơ quan điều tra còn phát hiện nhóm hành vi “giả mạo trong công tác” với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ; có mối liên quan đến hành vi vi phạm của Trung tâm đăng kiểm 50-17D tại huyện Nhà Bè trong việc đăng kiểm cho khoảng 120 phương tiện giao thông, xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn để trung tâm đưa vào hoạt động dạy lái xe,...

Các trung tâm đăng kiểm đã bỏ qua lỗi của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, đối tượng “cò mồi” đưa đến kiểm định, thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đã kịp thời đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ 43 đối tượng hoạt động phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, nhiều vụ án lớn cũng được Công an Thành phố điều tra khám phá trong thời gian qua trong đó có vụ triệt phá dây sản xuất tân dược giả cực lớn, bắt giữ 7 đối tượng… Qua đó đã thể hiện quyết tâm tấn công tội phạm theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Thành Chung (TTXVN)
Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học
Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN