TP Hồ Chí Minh: Xử lý 112.755 trường hợp vi phạm giao thông

Theo thống kê của Công an TP Hồ Chí Minh, từ ngày 15/8 đến 14/10, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 112.755 trường hợp vi phạm, tạm giữ 220 xe ôtô, 24.962 xe môtô và 166 xe 3 - 4 bánh.

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Chiều 19/10, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố thời gian qua. 

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 382 của Bộ Công an bằng Kế hoạch số 4051/KH-CATP-PC08 ngày 1/8/2023 về tổng kiểm soát ôtô kinh doanh vận tải hành khách, ôtô vận tải container trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập danh sách 1.425 chủ phương tiện (940 doanh nghiệp, 485 cá nhân) với 10.868 phương tiện (10.687 xe từ 10 chỗ ngồi trở lên, 181 xe cải tạo từ 10 chỗ trở lên thành dưới 10 chỗ).

Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập danh sách, rà soát 23.003 lái xe; lập danh sách 189 bến xe; 307 điểm trung chuyển, đón trả khách; 32 bến "cóc"; 2.974 phương tiện hoạt động trên các tuyến cao tốc; 5.362 phương tiện hoạt động trên các tuyến quốc lộ; 2.972 phương tiện hoạt động trên các tuyến tỉnh lộ; 3.888 phương tiện hoạt động trên các tuyến đường khác. Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với 653 chủ phương tiện là doanh nghiệp, 101 chủ phương tiện là cá nhân, 5.537 lái xe; 83 bến xe; 95 điểm trung chuyển, đón trả khách.

Trong 2 tháng (từ ngày 15/8 đến 14/10/2023) cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 112.755 trường hợp vi phạm, tạm giữ 220 xe ôtô, 24.962 xe môtô, 166 xe 3 - 4 bánh; đồng thời ra quyết định xử phạt 67.276 trường hợp với số tiền 121 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 17.218 trường hợp.

Tin, ảnh: Hoàng Thành/Báo Tin tức
Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN
Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN

TP Hồ Chí Minh hội tụ các điều kiện để tập trung phát triển hơn nữa y tế chuyên sâu. Việc xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN là điều cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN