Cần Thơ chủ động thích ứng với diễn biến mới của dịch

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, chiều 3/8, UBND thành phố Cần Thơ ban hành công văn tăng cường xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho công nhân và người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chú thích ảnh
Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm với cư dân tại khu vực phường Tân Anh (quận Ninh Kiều). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hỗ trợ UBND quận, huyện thần tốc tiếp cận, điều tra các ca F0 mới, đặc biệt là ca F0 trong cộng đồng; truy vết F1 đưa đi cách ly tập trung, đồng thời khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với F1; lập danh sách F2 để quản lý và cách ly tại nhà theo quy định.

Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, thẩm quyền chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt bắt buộc khai báo y tế hàng ngày thông qua cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử để quét mã QR-Code khi di chuyển qua điểm kiểm soát phòng, chống dịch, cổng ra vào đơn vị.

Các doanh nghiệp chủ động tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ 7 ngày/lần cho công nhân, người lao động thông qua hình thức: liên hệ với các cơ sở xét nghiệm đã được Bộ Y tế, Sở Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã được ngành Y tế tập huấn lấy mẫu xét nghiệm và đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện xét nghiệm chủ động liên hệ công ty chuyên cung cấp sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành để được cung cấp sinh phẩm, trang thiết bị thực hiện xét nghiệm.

Cùng ngày, UBND thành phố Cần Thơ ban hành quyết định phân công các nhóm phối hợp với Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố.

Theo đó, sẽ có 4 nhóm được thành lập gồm: Nhóm phòng, chống dịch tại cộng đồng và xét nghiệm; nhóm phòng, chống dịch tại khu công nghiệp và khu cách ly; nhóm điều trị và bảo đảm an toàn tiêm chủng; nhóm công nghệ thông tin và truyền thông.

Các nhóm thực hiện nhiệm vụ chính đó là: Đánh giá nguy cơ dịch bệnh, xây dựng phương án giám sát, xử lý ổ dịch, xây dựng kế hoạch xét nghiệm theo nguy cơ, xây dựng phương án điều trị F0, cách ly F1, F2; đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, biện pháp phòng, chống dịch khi có ca F0, phương án thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 (ICU) 500 giường cho khu vực; xây dựng phần mềm quản lý, phân tích báo cáo ca mắc COVID-19, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xét nghiệm, quản lý điều hành công tác tiếp nhận thông tin, điều phối nguồn lực, thu dung điều trị bệnh nhân.

Vũng trong chiều 3/8, UBND thành phố Cần Thơ ban hành công văn đề nghị tiếp nhận, điều trị các trường hợp bệnh cấp cứu, bệnh nặng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Quân Y 121, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện quốc tế Phương Châu, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, Bệnh viên Đa khoa SIS Cần Thơ phối hợp và hỗ trợ cho thành phố trong việc tiếp nhận, điều trị các trường hợp bệnh nặng, cấp cứu cho người dân trên địa bàn kể cả các trường hợp cấp cứu do các cơ sở cách ly y tế tập trung chuyển đến.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố thống nhất tạo điều kiện thuận lợi trong việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Trước đó, ngày 1/8, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định chuyển đổi một phần công năng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 của thành phố.

Hiện, thành phố Cần Thơ có 11 bệnh viện đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại các bệnh viện điều trị COVID-19 có khu vực điều trị COVID-19 riêng biệt, khu cấp cứu bệnh nặng được chuẩn bị chặt chẽ và khu sàng lọc các trường hợp cấp cứu nhập viện.

Tính từ ngày 8/7 đến chiều 2/8, thành phố Cần Thơ ghi nhận 1.665 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 19 ca tử vong và 143 người đã được điều trị khỏi.

Thu Hiền (TTXVN)
Đắk Lắk: Nhiều trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc người về từ vùng dịch
Đắk Lắk: Nhiều trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc người về từ vùng dịch

Từ tối 1/8 đến rạng sáng 2/8, lực lượng Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho 1.439 người. Tất cả những người này đều di chuyển từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN