Báo Nhật Bản: Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đương đầu với COVID-19 bằng 'nắm đấm thép’

Thái Lan, Việt Nam và Campuchia – những câu chuyện chống dịch COVID-19 thành công giai đoạn đầu – đang sử dụng các biện pháp mạnh được ví như “quả đấm thép” nhằm ngăn chặn sự lây lan của các chủng virus biến thể. 

Chú thích ảnh
Các nhà hàng tại Thái Lan đóng cửa, dừng phục vụ khách tại chỗ. Ảnh: EPA

Thời báo tài chính Nikkei của Nhật Bản vừa có bài viết tổng hợp lại các chiến lược mà chính phủ ba quốc gia Đông Nam Á đang áp dụng để kiểm soát sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2. 
Theo đó, ngày 1/5, Thái Lan ra quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang, đồng thời cấm ăn uống tại hàng quán ở Bangkok cũng như toàn bộ tỉnh thành khác. 

Các ca mắc biến thể B.117 lần đầu phát hiện ở Anh đã xuất hiện tại Thái Lan từ đầu tháng 4. Tại thời điểm cuối tháng 4, "xứ sở chùa Phật ngọc" có tổng cộng khoảng 65.000 người mắc COVID-19, nhiều gấp đôi con số ghi nhận một tháng trước đó. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến chiều 11/5, Thái Lan có 85.005 người mắc và 421 người tử vong vì COVID-19. 

Tại Việt Nam, sau khi phát hiện các ca nhiễm biến chủng Ấn Độ trong cộng đồng, chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian cách ly tiêu chuẩn từ 14 ngày lên 21 ngày đối với toàn bộ người nhập cảnh, đồng thời kêu gọi người dân nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người tham gia chống dịch. Ảnh: TTXVN

Theo báo Nikkei, sau hơn 1 tháng không có ca mắc ngoài cộng đồng, những trường hợp đầu tiên được phát hiện vào hôm 29/4. Sau khi xác định được một ca, chính quyền thủ đô Hà Nội đã ra lệnh đóng cửa các quán karaoke và quán bar, tạm dừng tổ chức sự kiện lớn cũng như yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng.

Vậy tại sao các quốc gia đã ngăn chặn thành công sự lây lan của virus lại đang tràn ngập các ca bệnh mới? Tờ Nikkei thông tin rằng những người vượt biên trái phép chính là nguyên nhân. Chính phủ Việt Nam thông báo gần 85% các bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam đều dương tính với biến thể của Anh. 

Ngày 10/5, Malaysia thông báo áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc mới dựa trên một số nguyên nhân, trong đó có sự xuất hiện của các biến chủng virus mới. Lệnh phong tỏa lần này sẽ kéo dài đến ngày 7/6. Tính đến chiều 11/5, Malaysia có 444.482 người mắc và 1.700 người tử vong vì COVID-19.

Tại Campuchia, thủ đô Phnom Penh và thành phố Takmao hôm 15/4 cũng cương quyết áp đặt lệnh phong tỏa toàn thành phố. Biện pháp này được đưa ra khoảng hai tháng sau khi các ổ dịch bùng phát tại Phnom Penh, sau đó lan rộng ra toàn quốc.

Tính đến thời điểm trước cuối tháng 2, Campuchia chỉ thống kê được 500 trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4, con số đó đã lên đến 10.000 người. Nguyên nhân được cho là các lao động người Trung Quốc không tuân thủ lệnh cách ly và trốn khỏi các cơ sở được chỉ định nên đã gây ra tình trạng lây lan. 

Chính phủ Campuchia đang trục xuất những người nước ngoài vi phạm quy định kiểm dịch và không cho phép họ tái nhập cảnh. Người Campuchia vi phạm lệnh giãn cách xã hội tại nhà cũng sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, hơn 200 nhà máy may mặc – nơi tập trung đông công nhân – cũng phải tạm ngừng sản xuất.

Tính đến chiều 11/5, Campuchia có 20.223 người mắc và 131 người tử vong vì COVID-19.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tiêm miễn phí vaccine COVID-19 tại ‘Lâu đài ma cà rồng Dracula’
Tiêm miễn phí vaccine COVID-19 tại ‘Lâu đài ma cà rồng Dracula’

Lâu đài “ma cà rồng” Dracula có từ thế kỷ 14 vốn là địa điểm tham quan nổi tiếng tại Romania nay lại trở thành nơi tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN