Bầu cử Thái Lan: Đảng Pheu Thai sẽ lập liên minh riêng không có MFP

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan chứng kiến bước ngoặt mới khi đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), đảng giành vị trí thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua với 141 ghế Hạ viện, đã quyết định rút khỏi liên minh 8 đảng do đảng Tiến bước (MFP) đứng đầu và sẽ tự thành lập một chính phủ liên minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, Thái Lan, ngày 2/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 2/8, lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi đảng MFP vẫn nhất quyết muốn sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự, hay còn gọi là luật khi quân.

Đảng Pheu Thai là đối tác chính trong liên minh 8 đảng do MFP, chiếm 151 ghế Hạ viện, đứng đầu nhằm thành lập chính phủ. Liên minh của họ có tổng cộng 312 trong số 500 ghế Hạ viện. 

Tuy vậy, ứng cử viên thủ tướng duy nhất của đảng MFP là ông Pita Limjaroenrat đã không giành được đa số phiếu từ cuộc họp chung của Hạ viện và Thượng viện ngày 13/7 để đắc cử thủ tướng. Sau đó, đảng MFP đã nhường cho đảng Pheu Thai quyền dẫn dắt thành lập chính phủ liên minh. 

Ông Cholnan cho biết các đảng cũng như các thượng nghị sĩ mà Pheu Thai tiếp cận trong thời gian qua để thu hút thêm sự ủng hộ đều không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với Mục 112. Một số đảng thậm chí còn tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ có MFP.

Để giải quyết sự bế tắc này, đảng Pheu Thai đã thông báo với đảng MFP về quyết định rút khỏi liên minh 8 đảng trong cuộc họp sáng cùng ngày, đồng thời cho biết sẽ đề cử ứng cử viên thủ tướng của mình là ông Srettha Thavisin để quốc hội bỏ phiếu.

Ông Cholnan cũng nhấn mạnh đảng Pheu Thai và ông Srettha sẽ giữ nguyên Mục 112 và chính phủ mới sẽ không có đảng MFP trong thành phần liên minh. Đảng Pheu Thai sẽ công bố các đảng tham gia liên minh mới của họ vào ngày 3/8.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)
Bản cáo trạng tiết lộ gì về các nỗ lực đảo ngược bầu cử 2020 của ông Donald Trump?
Bản cáo trạng tiết lộ gì về các nỗ lực đảo ngược bầu cử 2020 của ông Donald Trump?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cáo buộc hình sự liên quan đến những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN