Các tàu sân bay Mỹ tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 16/10, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ Viện Hải quân Mỹ (USNI) cho biết tuần trước, 1 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã rời căn cứ Hải quân ở California để tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong khi một tàu sân bay khác đã có mặt ở Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ di chuyển trên Đại Tây Dương. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

USNI dẫn lời một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) đã khởi hành từ căn cứ Hải quân North Island, California, ngày 12/10. Cùng ngày, tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) cũng đã đến thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Các tàu Hải quân Mỹ được triển khai tới những địa điểm nêu trên được cho là tín hiệu khẳng định Washington duy trì các cam kết an ninh với Hàn Quốc và các đối tác khác trong khu vực.

Thông báo của USNI trích khẳng định của Hạm đội 3 của Mỹ cho biết tàu USS Carl Vinson hiện đang thực hiện lịch trình “thường lệ” trong khu vực hoạt động của đơn vị này. Hạm đội 3 có nhiệm vụ phối hợp cùng với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy tự do hàng hải, pháp quyền và các nguyên tắc khác giúp củng cố an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lê Ánh (TTXVN)
Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới phía Đông Địa Trung Hải 
Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới phía Đông Địa Trung Hải 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 14/10 thông báo, Lầu Năm Góc sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm tăng cường an ninh cho Israel và ngăn xung đột lan rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN