Chính phủ Kuwait từ chức sau bầu cử Quốc hội

Ngày 6/4, Thủ tướng Kuwait Sheikh Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Quốc vương Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Kuwait Sheikh Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah. Ảnh tư liệu: asiaone.co.in

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi dẫn hãng thông tấn chính thức KUNA cho hay quyết định này được đưa ra sau khi Quốc hội mới của Kuwait được bầu vào ngày 4/4 vừa qua. Điều 57 của Hiến pháp Kuwait quy định việc thành lập nội các mới vào đầu mỗi nhiệm kỳ lập pháp của Quốc hội, do vậy chính phủ hiện tại phải nộp đơn từ chức trước khi cơ quan lập pháp nhậm chức.

Hãng KUNA đưa tin trong cuộc họp đặc biệt ngày 6/4 trước khi từ chức, Chính phủ Kuwait đã thông qua dự thảo luật kêu gọi Quốc hội triệu tập phiên họp thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ lập pháp thứ 18 vào ngày 17/4 tới.

Trước đó, ngày 4/4, Kuwait đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi Quốc vương Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah lên nắm quyền vào cuối năm 2023. Theo kết quả kiểm phiếu ngày 5/4, 50 đại biểu quốc hội, trong đó có một phụ nữ, đã được chọn từ tổng số 200 ứng cử viên tranh cử.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Thủ tướng Iceland từ chức để tranh cử Tổng thống
Thủ tướng Iceland từ chức để tranh cử Tổng thống

Truyền thông Iceland ngày 5/4 cho biết Thủ tướng nước này Katrin Jakobsdottir đã thông báo kế hoạch từ chức thủ tướng và tham gia tranh cử tổng thống. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN