Độc đáo đoàn tàu tuyên truyền nhận thức về việc bảo vệ loài hổ tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 5/9 (giờ địa phương), tại Ga xe lửa Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của LB Nga đã diễn ra lễ giới thiệu đoàn tàu 2/1 “Rossya” trang trí theo chủ đề Hổ nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ loài động vật này.

Chú thích ảnh
Đoàn tàu hỏa 2/1 Rossya chạy tuyến Vladivostok – Moskva được chọn để trở thành đoàn tàu “Hổ” vì đây là tuyến đường sắt xuyên Siberia dài nhất nước Nga – 9.288km, thời gian chạy tàu là 6 ngày và 19 tiếng, đồng thời tàu dừng ở 131 điểm là các thành phố xuyên suốt tuyến đường. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Buổi lễ nằm trong khuôn khổ các sự kiện của Diễn đàn Bảo tồn Hổ Quốc tế lần thứ II nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tham dự sự kiện có Chủ tịch Ban tổ chức Diễn đàn Bảo tồn Hổ Quốc tế lần thứ II, Bộ trưởng Tư pháp LB Nga Konstantin Chuichenko; Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Đường sắt Nga Oleg Belozerov; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Quỹ Roscongress, ông Alexander Stuglev. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Chuichenko cho rằng để tăng số lượng hổ, không chỉ thực hiện các biện pháp bảo vệ mà còn cần tổ chức giáo dục một cách có hệ thống, phát triển các chương trình tự nguyện và tình nguyện để hỗ trợ công tác bảo tồn loài hổ và môi trường sống của loài này. Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Đường sắt Nga, ông Oleg Belozerov, cho rằng tuyến đường sắt từ Moskva tới Vladivostok là tuyến lớn nhất và dài nhất thế giới (9.288 km). Do đó, hình ảnh hổ trên toa xe đi dọc lãnh thổ nước Nga sẽ góp phần nâng cao nhận thức về loài này.

Chú thích ảnh
Đoàn tàu hỏa 2/1 Rossya chạy tuyến Vladivostok – Moskva được chọn để trở thành đoàn tàu “Hổ” vì đây là tuyến đường sắt xuyên Siberia dài nhất nước Nga – 9.288km, thời gian chạy tàu là 6 ngày và 19 tiếng, đồng thời tàu dừng ở 131 điểm là các thành phố xuyên suốt tuyến đường. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Đoàn tàu hỏa 2/1 Rossya chạy tuyến Vladivostok – Moskva được chọn để trở thành Đoàn tàu Hổ vì đây là tuyến đường sắt xuyên Siberia dài nhất nước Nga, với thời gian di chuyển toàn hành trình là 6 ngày và 19 giờ, 131 điểm dừng tại các thành phố dọc tuyến đường. Bên ngoài 12 toa của Đoàn tàu Hổ được trang trí các bức vẽ hổ trưởng thành và hổ con. Bên trong toa xe có dán các áp phích với thông tin về 13 loài động vật hiếm cần bảo tồn và phát triển ở Nga, như gấu trắng, cừu Aga, cá voi Greenland….

Diễn đàn Bảo tồn Hổ Quốc tế lần thứ II nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XII và có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, quan chức Nga cũng như đại diện các nước có hổ sinh sống trong tự nhiên ở châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Kazakhstan, Ấn Độ và Triều Tiên.

Duy Trinh (TTXVN)
Loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới hiện hữu ở Việt Nam
Loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới hiện hữu ở Việt Nam

Tồn tại duy nhất trên quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), đàn voọc Cát Bà có khoảng 70 con, là loài linh trưởng quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN