Hạ viện Mỹ gia tăng sức ép lên Nhà Trắng trong vấn đề trần nợ

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã đưa kế hoạch trần nợ ra phố Wall trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang cận kề.

Chú thích ảnh
Nhà rao bán tại Washington DC., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ông McCarthy tuyên bố rằng đảng Cộng hòa sẽ không cho phép chính phủ vỡ nợ. Đưa vấn đề trần nợ ra phố Wall, ông kêu gọi các nhà đầu tư gây áp lực lên Nhà Trắng. Phát biểu tại Sở giao dịch chứng khoán New York, ông khẳng định kế hoạch của đảng Cộng hòa là nhanh chóng nâng trần nợ, quy định số tiền mà Chính phủ có thể vay để thanh toán các hóa đơn, từ đó đề xuất cắt giảm chỉ tiêu và các nhượng bộ chính sách khác từ Tổng thống Joe Biden.

Nhà Trắng đã từ chối thay đổi quan điểm của mình vì tin rằng vấn đề nợ là không thể thương lượng và bản thân các đảng viên Cộng hòa đã có lúc chia rẽ về cách tiếp cận vấn đề này. Đảng Cộng hòa vẫn chưa công bố ngân sách và các nhà lãnh đạo đảng này tại Hạ viện cho biết họ vẫn còn vài tuần nữa mới hoàn thiện luật quy định chi tiết các yêu cầu cụ thể trong các cuộc đàm phán về nợ.

Bế tắc trong vấn đề trần nợ đã làm tăng rủi ro lần đầu tiên chính phủ vỡ nợ, với những tác động to lớn đến một nền kinh tế đang mấp mé bên bờ vực suy thoái.

Kiều Trang (TTXVN tại Washington)
Cảnh báo nguy cơ Mỹ đối mặt với khủng hoảng về trần nợ
Cảnh báo nguy cơ Mỹ đối mặt với khủng hoảng về trần nợ

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ngày 15/2 cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ không còn khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn vào khoảng tháng 7 cho đến tháng 9, trừ phi trần nợ hiện ở mức 31.400 tỷ USD được nâng lên hoặc dừng áp dụng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN