Hàn Quốc: Hàng nghìn tài xế xe buýt Seoul đình công đòi tăng lương

Ngày 28/3, các tài xế xe buýt thuộc công đoàn vận tải Seoul đã tiến hành tổng đình công để yêu cầu tăng lương, khiến gần 98% xe buýt chạy khắp thành phố phải ngừng hoạt động.

Chú thích ảnh
Cuộc đình công của các tài xế xe buýt đã làm giao thông "tê liệt" và khiến các phương tiện giao thống công cộng khác quá tải. Ảnh: Yonhap

Cuộc tổng đình công đầu tiên kể từ năm 2012 này dự kiến sẽ gây bất tiện lớn cho hành khách vào giờ cao điểm buổi sáng.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết những người đi làm bằng xe buýt đã tìm kiếm giải pháp thay thế sau khi khoảng 7.000 xe buýt trong số 7.382 xe đăng ký với thành phố không còn hoạt động do cuộc đình công.

Thành phố tăng cường hoạt động tàu điện ngầm và cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí, cố gắng giảm thiểu căng thẳng cho hệ thống giao thông công cộng.

Liên đoàn lao động xe buýt Seoul, đại diện cho khoảng 18.000 tài xế xe buýt trong thành phố, cho biết hơn 88% thành viên đã bỏ phiếu cho cuộc đình công.

Các cuộc đàm phán về tiền lương giữa nhóm lao động và ban quản lý đã kết thúc vào đầu ngày 28/3, với việc các công nhân mong muốn được tăng lương 12,7%, nhưng các chủ lao động cho rằng yêu cầu này quá cao khi xét đến tỷ lệ lạm phát trong 5 năm qua.

Baek Ga-in, phó Chủ tịch Công đoàn đại diện cho tài xế xe buýt, cho biết: “Cuộc đình công kéo dài do người lao động và ban quản lý khó tìm được tiếng nói chung.”

Cuộc đình công có thể gây thêm áp lực lên Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đang cố gắng chấm dứt cuộc đình công của các bác sĩ bắt đầu từ hơn một tháng trước để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng số lượng sinh viên trường y.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết khoảng 90% xe buýt vẫn ngừng hoạt động sau khoảng 6 giờ đình công và xin lỗi vì sự bất tiện đối với người dân sau cuộc đình công và cho biết thêm ông hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận nhanh chóng.

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo The Bloomberg)
Tỷ lệ các cuộc hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc lần đầu vượt quá 10% sau 13 năm
Tỷ lệ các cuộc hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc lần đầu vượt quá 10% sau 13 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, năm 2023, tỷ lệ các cuộc hôn nhân giữa người Hàn Quốc với người nước ngoài lần đầu tiên vượt mức 2 chữ số sau 13 năm, kể từ năm 2010.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN