Israel điều tra thông tin giới đầu tư bán khống cổ phiếu vì biết trước vụ Hamas tấn công

Chính quyền Israel đang điều tra tuyên bố của các nhà nghiên cứu Mỹ, rằng một số nhà đầu tư có thể đã biết trước về kế hoạch tấn công Israel của Hamas vào ngày 7/10, rồi sử dụng thông tin đó để kiếm hàng triệu USD thông qua bán khống cổ phiếu của Israel.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: PA

Theo tờ The Guardian, nghiên cứu của hai giáo sư luật Robert Jackson Jr tại Đại học New York và Joshua Mitts tại Đại học Columbia cho thấy có tình trạng bán khống cổ phiếu đáng kể trước khi xảy ra vụ tấn công mà Hamas thực hiện.

Người bán khống đặt cược vào những cổ phiếu mà họ cho là sẽ giảm giá. Họ trả phí để mượn cổ phiếu của một công ty rồi bán số cổ phiếu này với hy vọng mua lại với giá thấp hơn và bỏ túi lợi nhuận.

Hai giáo sư cho biết: “Vài ngày trước cuộc tấn công trên, các nhà giao dịch dường như đã đoán trước được các sự kiện sắp xảy ra”.

Theo hai giáo sư, một quỹ hoán đổi danh mục chuyên theo dõi hoạt động của thị trường chứng khoán Israel đã có động thái bán khống gia tăng đột ngột và đáng kể vào ngày 2/10.

Họ viết trong báo cáo dài 66 trang: “Ngay trước cuộc tấn công, hoạt động bán khống chứng khoán của Israel trên Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv (TASE) đã tăng lên đáng kể”.

Một trong những nhà nghiên cứu cho rằng rất dễ hiểu khi lợi nhuận từ việc bán khống này là trên 100 triệu USD.

Nghiên cứu của họ dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Ngành tài chính.

Cơ quan Chứng khoán Israel (ISA) cho biết họ đã biết về vấn đề này và tất cả các bên liên quan đang điều tra. Người phát ngôn của ISA không nói rõ chi tiết và cảnh sát Israel cũng không bình luận ngay lập tức.

Theo nghiên cứu trên, hoạt động bán khống diễn ra trước ngày 7/10 và nhiều hơn so với hoạt động bán khống thường xảy ra trong nhiều giai đoạn khủng hoảng khác, như cuộc suy thoái sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cuộc chiến Israel - Gaza năm 2014 và đại dịch COVID-19.

Trong một ví dụ được ghi lại trong nghiên cứu, 4,43 triệu cổ phiếu mới của Leumi (ngân hàng lớn nhất Israel) đã bị bán khống trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 5/10. Giá cổ phiếu của Leumi đã giảm gần 9% giá trị vào ngày 8/10 ngay sau vụ tấn công của Hamas.

Báo cáo cho biết hoạt động bán khống tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian thường có ít hoạt động ở Israel vì trùng các ngày lễ của người Do Thái.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng mặc dù động thái bán khống của các công ty Israel không tăng trên các sàn giao dịch của Mỹ, nhưng lại gia tăng bất thường trong các giao dịch rủi ro ngay trước các cuộc tấn công. Hai giáo sư phân tích: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng các nhà giao dịch có thông tin về các cuộc tấn công sắp xảy ra và đã hưởng lợi từ những sự kiện bi thảm này”.

Các giáo sư đã ghi nhận hoạt động bán khống tương tự vào đầu tháng 4, khi có thông tin cho rằng Hamas đang bắt đầu lên kế hoạch tấn công Israel.

Họ cho biết hoạt động bán khống đạt đỉnh điểm vào ngày 3/4, ở mức rất giống với mức vào ngày 2/10 và cao hơn nhiều so với những ngày khác trước ngày 3/4.

Tin tức về nghiên cứu này lần đầu tiên được đưa tin trên trang web tin tức tài chính The Marker của Israel.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Israel cân nhắc làm ngập đường hầm của Hamas bằng nước biển
Israel cân nhắc làm ngập đường hầm của Hamas bằng nước biển

Tờ Wall Street Journal ngày 4/12 dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ Israel đã lắp một hệ thống máy bơm lớn, có thể dùng để làm ngập các đường hầm của lực lượng Hamas tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN