Italy kêu gọi EU tăng tiếp nhận nhập cư hợp pháp

Ngày 25/8, Tổng thống Italy Sergio Mattarella kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nên cho phép tăng thêm người di cư hợp pháp để ngăn chặn nạn buôn người. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh số lượng người di cư đến nước này bằng đường biển từ đầu năm đến nay tăng lên 105.909 người, gấp đôi so với 51.328 người cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Người di cư trên đảo Lampedusa, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Rimini, miền Bắc nước này, Tổng thống Mattarella nhấn mạnh: "Hiện tượng di cư phải được giải quyết đúng bản chất của chúng, đó là sự di chuyển toàn cầu không thể bị những bức tường hay hàng rào nào chặn đứng. Một hạn ngạch tiếp nhận người di cư hợp pháp ổn định, bền vững và đủ cao là cách duy nhất để chấm dứt nạn buôn người" khi “triển vọng và hy vọng được đến (châu Âu) mà không phải trả giá bằng đau khổ và tính mạng” sẽ thuyết phục được người di cư chờ đến lượt mình.

Chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã phần nào làm theo lời khuyên của Tổng thống Mattarella, khi tuyên bố rằng sẽ tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động nhập cư ngoài EU lên 452.000 người trong giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 833.000 người mà các công ty và nghiệp đoàn yêu cầu. Tổng thống Mattarella cho rằng giải quyết vấn nạn buôn người đòi hỏi hành động chung ở cấp độ toàn EU. Trên thực tế, đây là luôn là một chủ đề gây tranh cãi nội khối, khiến 27 nước thành viên khó đưa ra được những quyết định chung.

Dương Hoa - Bích Liên (TTXVN)
Maroc: Giải cứu khoảng 200 người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi Đại Tây Dương
Maroc: Giải cứu khoảng 200 người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi Đại Tây Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 22/8, Hải quân Maroc đã giải cứu khoảng 200 người di cư bất hợp pháp trên con thuyền ọp ẹp lênh đênh ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này, gần khu vực Tây Sahara.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN