LHQ lo ngại về hạn chế trong cứu trợ y tế tại Bờ Tây

Ngày 4/7, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ lo ngại về quy mô chiến dịch tấn công do quân đội Israel thực hiện tại thành phố Jenin phía Bắc khu Bờ Tây, cũng như những hạn chế về tiếp cận y tế tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Xe quân sự của Israel di chuyển tại thành phố Jenin, phía Bắc khu Bờ Tây ngày 3/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, bà Vanessa Huguenin cho biết: "Chúng tôi lo ngại về quy mô của các chiến dịch tấn công trên không và trên mặt đất đang diễn ra ở thành phố Jenin thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng, cũng như các cuộc không kích nhằm vào một trại tị nạn đông dân cư”. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho hay các nhân viên y tế ứng cứu khẩn cấp đã không thể tiếp cận trại tị nạn ở Jenin, do đó cũng không thể hỗ trợ kịp thời cho những người bị thương nặng. 

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanebi - một trợ lý cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cho biết chiến dịch Jenin "sắp đạt được các mục tiêu đã đề ra", theo đó có thể sớm hoàn tất. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ sẽ tiếp tục chiến dịch này nếu cần thiết, nhằm khôi phục lại bình yên và an ninh cho công dân Israel.

Quân đội Israel đã mở cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tại thành phố này từ rạng sáng 3/7 theo giờ địa phương. Theo Bộ Y tế Palestine, đến nay đụng độ đã khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, trong đó 20 người trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine cho biết họ đã tiến hành sơ tán khoảng 3.000 người khỏi trại tị nạn để đảm bảo an toàn. 

Về phần mình, phía Israel xác nhận đã nổ súng bắn chết 9 tay súng Palestine, đồng thời bắt giữ 120 người khác để thẩm vấn. Quân đội Israel cho biết ngày 4/7, họ sẽ triển khai thêm lực lượng đến các khu vực mục tiêu trong trại tị nạn nhằm truy quét thêm những đối tượng bị cáo buộc đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào phía Israel trong những tháng gần đây.

Trước tình hình leo thang căng thẳng nói trên, cộng đồng quốc tế và các nước khu vực đã lên tiếng bày tỏ quan ngại đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có biện pháp can thiệp ngay lập tức để chấm dứt xung đột leo thang. Các nhóm viện trợ đã kêu gọi Israel đảm bảo tiếp cận nhân đạo, trong khi Mỹ tuyên bố tôn trọng quyền tự vệ của Israel song nhấn mạnh cần tránh thương vong đối với dân thường. LHQ nhấn mạnh tất cả các hoạt động quân sự cần ưu tiên tôn trọng luật pháp quốc tế.
Ngày 3/7, Chính quyền Palestine đã quyết định ngừng mọi liên lạc, các cuộc gặp gỡ và hợp tác an ninh với Chính phủ Israel nhằm phản đối vụ tấn công mà Israel tiến hành. Tương tự, các cơ quan và doanh nghiệp trên khắp khu vực Bờ Tây dự kiến đóng cửa trong ngày 4/7 để bày tỏ phản đối với hành động tấn công quân sự trên.

Hoàng Châu (TTXVN)
Các nước Arab lên án cuộc tấn công của Israel ở Bờ Tây
Các nước Arab lên án cuộc tấn công của Israel ở Bờ Tây

Một số quốc gia và tổ chức Arab đang lên án chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel ngày 3/7 nhằm vào thành phố Jenin ở phía Bắc Bờ Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN