Moskva lên tiếng cảnh báo sau thông tin Israel không loại trừ khả năng gửi ‘Vòm Sắt’ cho Ukraine

Chính quyền tiền nhiệm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối chuyển giao các hệ thống vũ khí cho Ukraine, nhưng điều này có thể thay đổi, dẫn tới phản ứng của Nga.

Chú thích ảnh
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với báo giới tại Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đài RT của Nga cho biết ông Netanyahu, người vừa trở lại làm Thủ tướng Israel, đã có cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Jake Tapper của kênh CNN vào hôm 31/1.

Trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu chính phủ Israel bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hoà giải cho xung đột giữa Nga và Ukraine,

Trước đây, sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát, ông Netanyahu từng đề nghị được đóng vai trò trung gian hòa giải không chính thức, nhưng chưa làm được vì khi đó còn ở phe đối lập tại Israel.

Điều đáng chú ý là trong cuộc phỏng vấn ông Netanyahu cho biết ông không loại trừ khả năng gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) tới Kiev.

Đây là điều mà chính quyền tiền nhiệm ở Israel đã bác bỏ. Trong một cuộc họp báo với các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/10/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói rằng Tel Aviv ủng hộ và sát cánh với Ukraine, NATO và phương Tây, nhưng sẽ không chuyển giao các hệ thống vũ khí cho Kiev.

Phát biểu của ông Netanyahu liên quan tới khả năng chuyển giao Vòm Sắt cho Ukraine đã dẫn tới phản ứng từ phía Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói với các phóng viên báo chí ở Moskva rằng: “Tất cả các quốc gia cung cấp vũ khí (cho Ukraine) nên hiểu rằng chúng tôi sẽ coi những (vũ khí) này là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga”.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Bất kỳ nỗ lực nào – đã được thực hiện hoặc thậm chí chưa được thực hiện nhưng đã được công bố, nhằm cung cấp thêm vũ khí, cung cấp vũ khí mới hoặc cung cấp một số loại vũ khí khác – sẽ dẫn đến sự leo thang của cuộc khủng hoảng này. Và mọi người nên nhận thức rõ điều đó”.

Theo Đài RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã phản ứng lại tuyên bố của nhiều hãng truyền thông rằng ông Netanyahu “chắc chắn đang xem xét” khả năng triển khai các hệ thống Vòm Sắt tới Ukraine. Tuy nhiên, câu trích dẫn này không xuất hiện trong bản tường thuật cuộc phỏng vấn của CNN hoặc hai đoạn video được CNN đăng trực tuyến.

Vòm Sắt là một hệ thống phòng không tầm ngắn mà Israel đã sử dụng để chống lại các tên lửa do Phong trào Hezbollah và Phong trào Hamas phóng đi.

Sau khi từ chối đề nghị gửi hệ thống phòng không cho Ukraine hồi tháng 10/2022, vào tháng 11/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã giải thích rằng Israel không có “cơ sở sản xuất đủ lớn” để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, trong khi một cố vấn quân sự cấp cao cho biết nước này không muốn chống lại Nga, quốc gia có sự hiện diện quân sự lớn ở nước láng giềng Syria.

Hãng tin AFP của Pháp cũng cho hay Israel là một trong số ít nước duy trì mối quan hệ tương đối nồng ấm với cả Ukraine và Nga. Đến nay, Israel vẫn không viện trợ vũ khí trực tiếp cho Ukraine nhằm tránh gây căng thẳng với Nga, nước đang gần như kiểm soát vùng trời Syria và được cho là đã làm ngơ trước các cuộc không kích của Israel nhắm vào các mục tiêu của Iran tại đây.

Hồi tháng 3/2022, Thủ tướng Israel khi đó là ông Naftali Bennett bất ngờ đến Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Bennett sau đó chuyển thông điệp của ông Putin cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng không thành công trong việc tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai lãnh đạo.

Thành Nam/Báo Tin tức
Các công ty phương Tây kiếm bộn tiền nhờ môi giới vũ khí cho UKraine
Các công ty phương Tây kiếm bộn tiền nhờ môi giới vũ khí cho UKraine

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm ngoái, Ukraine rất cần vũ khí và đạn dược để chống lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN