Moskva sẽ làm hết sức để bảo vệ người Nga ở Ukraine

Moskva sẽ làm hết sức mình để bảo vệ lợi ích của cộng đồng Nga ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tại một cuộc họp của Hội đồng điều phối của đồng bào Nga ở nước ngoài ngày 14/4.

Ông Lavrov nhắc lại rằng Ủy ban của chính phủ về các vấn đề đồng bào Nga ở nước ngoài đã tổ chức một phiên họp thường kỳ trong tháng 3, trong đó nhấn mạnh "sự cần thiết phải tiến hành sự giúp đỡ đối với người Nga sinh sống tại Ukraine".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người Nga ở cả Ukraine và các quốc gia khác. Đặc biệt, chúng tôi đã quyết định tăng đáng kể các hoạt động viện trợ nhân đạo", ông Lavrov nói.

Người biểu tình vẫy cờ Nga ở Slavyansk, đông Ukraine. Ảnh: Itar-tass


Nga hiện không công nhận tính hợp pháp của chính phủ lâm thời tại Kiev, vốn không thể kiểm soát những người theo chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa dân tộc.
 
Theo ông Lavrov, Mỹ thường tiến hành các hoạt động làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Nga và tình hình trên thế giới "vẫn còn mâu thuẫn và không thể đoán trước được".

"Thật không may, các đối tác Mỹ và một số nước phương Tây khác của chúng tôi không ngừng nỗ lực để chứng minh sự độc quyền và tìm cách lèo lái các vấn đề thế giới không phải bằng luật pháp quốc tế, mà là bằng sức mạnh của kẻ mạnh. Để đạt mục tiêu này, họ thường sử dụng các biện pháp khác nhau nhưng không công bằng và làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia chính đáng của Nga", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh và lưu ý thêm rằng bản chất của vấn đề trên được thể hiện rõ nhất ở Ukraine.

Cùng ngày, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Pháp kiềm chế chính quyền Ukraine để Kiev không sử dụng vũ lực chống người biểu tình tại nước này. Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay chính sách của chính quyền Ukrane làm căng thẳng thêm tình hình.


Ông Lavrov nêu rõ sử dụng vũ lực chống người biểu tình tại Đông-Nam Ukraine sẽ phá hoại nghiêm trọng triển vọng hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông kêu gọi Pháp - với tư cách một trong những bên đảm bảo cho thỏa thuận ký ngày 21/2 giữa Tổng thống Viktor Yanucovich và phe đối lập - cần kiềm chế chính quyền Kiev. Ông Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác với quốc tế giải quyết tình hình Ukraine, trong đó có việc tham gia cuộc gặp 4 bên (Nga, Mỹ, EU và đại diện chính quyền Kiev) tại Geneva.

Ngoại trưởng Lavrov cũng kiên quyết bác bỏ âm mưu của Mỹ và một số nước châu Âu quy trách nhiệm cho Nga về tình hình tại Ukraine. Ông khẳng định tại Ukraine không có nhân viên tình báo hay an ninh Nga, trong khi Mỹ chưa có câu trả lời thỏa đáng về chuyến thăm của Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ tới Kiev.


CT (Theo Itar-Tass)
Nga: Miền Đông Ukraine phải có tiếng nói trong việc tổ chức trưng cầu ý dân
Nga: Miền Đông Ukraine phải có tiếng nói trong việc tổ chức trưng cầu ý dân

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các khu vực miền Đông Ukraine phải được tham gia vào công tác soạn thảo hiến pháp sẽ được đưa ra cuộc trưng cầu ý dân về thể chế nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN