Mỹ thu hồi một số giấy phép xuất khẩu chip cho Huawei

Trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế sức mạnh công nghệ của Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ ngày 7/5 cho biết đã thu hồi một số giấy phép xuất khẩu chip cho "gã khổng lồ" công nghệ Huawei.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ không cho biết các giấy phép cụ thể nào bị thu hồi, nhưng xác nhận đã thu hồi một số giấy phép xuất khẩu nhất định cho Huawei.

Huawei đã bị đưa vào "danh sách đen" thương mại của Mỹ vào năm 2019. Điều này có nghĩa là các công ty Mỹ không được bán công nghệ - trong đó có chip 5G - cho “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc này vì lo ngại an ninh quốc gia. Vào năm 2020, Mỹ siết chặt các quy định hạn chế về chip đối với Huawei, yêu cầu các nhà sản xuất nước ngoài sử dụng thiết bị sản xuất chip của Mỹ phải xin giấy phép trước khi bán các sản phẩm bán dẫn cho Huawei.

Mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính xách tay, đang chứng kiến sự hồi sinh sau khi ra mắt điện thoại thông minh Mate 60 Pro vào tháng Tám năm ngoái. Một phân tích của TechInsights về điện thoại thông minh Mate 60 Pro của Huawei cho thấy một con chip tiên tiến trong điện thoại này do SMIC, nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, sản xuất. Điện thoại thông minh này cũng được cho là được trang bị kết nối 5G - một tính năng mà các lệnh trừng phạt của Mỹ tìm cách ngăn chặn.

Các công ty chip Qualcomm và Intel của Mỹ là hai trong số những công ty cung cấp chip cho Huawei. Trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đầu tháng này, Qualcomm cho biết họ dự đoán việc các khách hàng như Huawei tự phát triển chip riêng sẽ ảnh hưởng hơn nữa đến hoạt động kinh doanh của công ty này. Qualcomm cho biết dù vẫn đang bán các sản phẩm mạch tích hợp cho Huawei theo giấy phép của mình, nhưng công ty này dự đoán sau năm nay sẽ không có thêm doanh thu từ Huawei.

Tháng trước, Huawei đã tung ra một loạt điện thoại mới - dòng Pura 70 - nhằm thách thức Apple tại Trung Quốc. Apple đang phải đối mặt với áp lực từ Huawei ở Trung Quốc, khi doanh số iPhone giảm 19,1% trong quý đầu tiên, trong khi doanh số điện thoại thông minh của Huawei tăng vọt 69,7%, theo Counterpoint Research. Huawei cho biết lợi nhuận ròng trong năm 2023 đã tăng 144,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 87 tỷ NDT (khoảng 12 tỷ USD), một phần nhờ doanh số Mate 60 Pro ở Trung Quốc.

Khánh Ly (TTXVN)
Nằm trong 'danh sách đen' của Mỹ, Huawei vẫn tăng trưởng vững mạnh
Nằm trong 'danh sách đen' của Mỹ, Huawei vẫn tăng trưởng vững mạnh

Ngày 29/3, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc thông báo lợi nhuận tăng hơn gấp đôi trong năm 2023, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực của mảng kỹ thuật số và điện toán đám mây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN