Nga khẳng định hỗ trợ Iraq chống IS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/10 tuyên bố với sự đồng thuận của chính quyền Baghdad, Moskva sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cần thiết để Chính phủ Iraq và người Kurd đủ khả năng đương đầu với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Lực lượng an ninh Iraq giao tranh với các tay súng phiến quân IS ở Brema, phía tây Kirkuk. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị của Hội đồng Barents châu Âu - Bắc Cực, tổ chức tại Oulu, Phần Lan, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với IS, cũng như các nhóm khủng bố khác, Nga sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự và hỗ trợ kỹ thuật cho các chính phủ có chủ quyền, trong đó có Chính phủ Iraq và Syria.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết một trung tâm thông tin tình báo mới mà Nga, Iraq, Iran và Syria đang vận hành tại Baghdad vẫn để ngỏ cánh cửa cho bất kỳ bên nào quan tâm.

IS đã chiếm được nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, các cuộc không kích của Không quân Nga và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tổ chức khủng bố này.


Trước đó, ngày 30/9, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã phê chuẩn đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc triển khai lực lượng vũ trang đến Syria trên cơ sở đề xuất từ chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad. Hoạt động triển khai tại Syria chỉ liên quan đến lực lượng không quân nhằm hỗ trợ chống phiến quân IS.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Iraq tái chiếm mỏ dầu lớn nhất nước từ IS
Quân đội Iraq tái chiếm mỏ dầu lớn nhất nước từ IS

Ngày 14/10, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này từ tay các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thị trấn Baiji, tỉnh Salahudin, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN