Nga thông báo tổn thất 1.351 binh sĩ, không quân-phòng không Ukraine bị phá huỷ hầu hết

Bộ Quốc phòng Nga đã có thông báo mới nhất về chiến dịch quân sự tại Ukraine, thừa nhận 1.351 binh sĩ thiệt mạng, 3.825 người bị thương, trong khi lực lượng Nga phá huỷ gần như hoàn toàn không quân và phòng không Ukraine. Trước đó, NATO ước tính có 7.000-15.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng,

Chú thích ảnh
Xe tăng Nga khi tiến vào Kherson, Ukraine. Ảnh: TASS

Theo đài Sputnik, tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, ngày 25/3 cho biết lực lượng phòng không và phòng không của Ukraine đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, và hải quân nước này không còn tồn tại một cách hiệu quả.

Phát biểu trong một cuộc họp báo nhanh, ông Rudskoy cho biết chiến dịch quân sự mà Nga nói là nhằm “phi quân sự hóa Ukraine” đang diễn ra thông qua các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, các khu vực triển khai lực lượng quân đội, cũng như sân bay, sở chỉ huy, kho vũ khí, thiết bị, cộng với các trận chiến giữa lực lượng Ukraine và Nga.

"Hiện tại, Không quân Ukraine và hệ thống phòng không gần như đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Lực lượng hải quân của nước này đã không còn tồn tại", ông Rudskoy cho biết.

Xem tên lửa siêu vượt âm Nga phá huỷ một kho đạn dược ở miền tây Ukraine trong video do drone quân sự của Nga ghi lại (Nguồn: The Sun/Bộ Quốc phòng Nga)

Quan chức quốc phòng Nga cảnh báo nước này sẽ "không bỏ qua" bất kỳ nỗ lực cung cấp máy bay và hệ thống phòng không mới nào cho Kiev, đồng thời cảnh báo NATO về việc thực hiện vùng cấm bay.

"Các quốc gia thành viên riêng lẻ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang đề xuất đóng cửa không phận Ukraine. Tôi lưu ý các bạn về thực tế là các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga sẽ ngay lập tức đáp trả những nỗ lực như vậy theo cách thích hợp", tướng Rudskoy nói.

Quan chức này tiết lộ rằng có 1.351 quân nhân Nga đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi chiến dịch ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2. Ở lần cập nhật trước, hôm 2/3, quân đội Nga cho biết gần 500 binh sĩ của họ thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương. 

Trong khi đó, theo hãng tin AP, hôm 23/3 NATO đưa ra ước tính từ 7.000-15.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong 4 tuần xung đột tại Ukraine. 

Chú thích ảnh
Xe tăng của lực lượng ủng hộ Nga tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Rudskoy, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã chịu tổn thất tới 30.000 người thương vong, trong đó có 14.000 người thiệt mạng và 16.000 người bị thương trong cùng thời gian. 
Rudskoy lưu ý rằng các lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia của Ukraine bao gồm 260.200 quân nhân trước khi chiến dịch của Nga bắt đầu. Phía Nga cho rằng nhóm các lực lượng Ukraine đang chiến đấu tại Donbass chống lại Lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk đã mất hơn 7.000 quân, chiếm hơn 1/4 tổng sức mạnh của lực lượng này. 

Theo Tướng Rudskoy, quân đội Nga đã ngăn chặn việc bổ sung cho lực lượng trên bằng cách giành quyền kiểm soát các nút giao thông đường sắt và các tuyến đường trọng yếu. Việc cung cấp tên lửa và đạn dược, nhiên liệu và lương thực cho các đơn vị Ukraine ở Donbass gần như đã bị ngừng hoàn toàn.

Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga cũng báo cáo rằng Nga đã thu được 113 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, cùng với 138 quả tên lửa Javelin và 67 hệ thống tên lửa chống tăng NLAW - số này đã được Nga chuyển giao cho dân quân Donetsk và Lugansk.

Chú thích ảnh
Một kho dầu của Ukraine bốc cháy do bị không kích. Ảnh: Reuters

Hôm 18/3, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo nước này đã lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để tấn công một kho vũ khí ở làng Deliatyn, vùng Ivano-Frankivsk, phía tây Ukraine. 

Trước đây, Nga chưa bao giờ thừa nhận sử dụng loại vũ khí siêu vượt âm có độ chính xác cao này trong chiến đấu. Hãng thông tấn nhà nước Nga, RIA Novosti cho biết đây là lần đầu tiên Kinzhal được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi tên lửa Kinzhal là "vũ khí lý tưởng", có thể bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh và vượt qua mọi hệ thống phòng không. Tên lửa Kinzhal là một trong những loại vũ khí mới được ông Putin tiết lộ trong bản thông điệp liên bang vào năm 2018.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Tổng thống Belarus nhấn mạnh "không có kế hoạch tham chiến ở Ukraine"
Tổng thống Belarus nhấn mạnh "không có kế hoạch tham chiến ở Ukraine"

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus chỉ có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến Ukraine trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN