Ngoại trưởng Nga chỉ trích tham vọng địa chính trị của Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/1 đã tổ chức cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga năm 2017, trong đó ông nêu các "vấn đề nóng" của quốc tế, cũng như quan hệ của Nga với các nước, đặc biệt là Mỹ.

Về quan hệ với Mỹ, ông Lavrov cảnh báo Washington có thể lạm dụng quan hệ đối tác trong công thức S5+1 gồm Mỹ, Kazakhstan, Kirgystan, Tajikistan, Turmenistan và Uzbekistan được thiết lập tháng 9/2015.  Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không phản đối các nước láng giềng có quan hệ đối tác với các nước khác, nhưng các quan hệ này cần phải tôn trọng các cam kết của các nước này với Nga.

Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ đang có kế hoạch thực hiện dự án "Đại Trung Á" cùng với các nước Trung Á và triển khai các dự án mà không có sự tham gia của Nga cho thấy các dự án này không phải vì lợi ích kinh tế mà vì tham vọng địa chính trị của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cảnh báo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ mà Nhật Bản quyết định mua có thể được sử dụng cho các mục đích tấn công bởi vì đây là hệ thống lưỡng dụng.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga hoài nghi về sự xác nhận rằng Mỹ sẽ không tham gia kiểm soát hoạt động của hệ thống này và cho rằng sự phát triển hệ thống này sẽ "phủ bóng đen" lên mối quan hệ giữa Moskva và Tokyo.

Về các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp quốc phòng, thể thao, cũng như truyền thông, ông Lavrov cho rằng rõ ràng Mỹ không muốn cạnh tranh lành mạnh với Nga trong các lĩnh vực này.

Theo ông Lavrov, Nga đã hoàn tất việc chuẩn bị và bắt đầu các thủ tục để kiện Mỹ về việc chiếm dụng các tài sản ngoại giao của Nga tại nước này.

Về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, ông Lavrov cho rằng cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều thấy rõ chính quyền Ukraine đang tìm cách gây chiến tranh tại vùng Donbass ở miền Đông để đánh lạc hướng dư luận đối với việc Kiev không thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk.

Ông Lavrov cũng khẳng định Nga tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo các đường biên giới hình thành sau cuộc trưng cầu ý dân ở bán đảo Crimea và sau khi bán đảo này tái sáp nhập vào Liên bang Nga.

Về tình hình Syria, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Washington không muốn duy trì toàn vẹn lãnh thổ Syria và tập trung hậu thuẫn lực lượng muốn thay đổi chế độ ở quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Lavrov, không có sự khác biệt trong chính sách của Chính quyền Tổng thống Donald Trump so với người tiền nhiệm Barack Obama về giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Những hành động của Mỹ cho thấy Washington không muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, trái lại Mỹ tập trung hậu thuẫn lực lượng muốn thay đổi chế độ ở nước này.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, ngày 14/1, Mỹ đưa ra sáng kiến mới trong đó giúp đỡ Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) xây dựng các khu vực an ninh biên giới. Về cơ bản, điều này đồng nghĩa với việc cô lập một khu vực rộng lớn dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Khu vực này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của SDF, với khoảng 30.000 người.

Hơn nữa, các nhóm nằm dưới sự chỉ đạo của Mỹ này đang gây ra mối quan ngại về việc Washington thực thi chính sách chia nhỏ Syria. Nga cùng các đối tác khác, trong đó có Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đang chờ đợi lời giải thích cụ thể từ Washington.

TTXVN/Báo Tin tức
Các nhân tố địa chính trị khiến giá dầu lập lỷ lục
Các nhân tố địa chính trị khiến giá dầu lập lỷ lục

Chốt phiên giao dịch ngày 9/1, giá dầu thô đã leo lên mức cao nhất trong vòng 3 năm qua trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và lòng tin vào sự tăng trưởng toàn cầu tiếp tục làm phấn chấn các thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN