Ngừng bắn và quốc tang cũng không thể ngăn chặn bạo loạn ở Kiev

Bất chấp Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tuyên bố ngừng bắn và tiến hành quốc tang trong ngày 20/2, song giới truyền thông ghi nhận một lần nữa, đụng độ tại Kiev giữa người biểu tình và nhà chức trách vẫn diễn ra.

Kênh truyền hình Nước Nga - 24 cho biết phe đối lập vẫn tiếp tục dựng lên các rào chắn. Đó đây vẫn có tiếng súng nổ, những đám cháy và những đám đông tụ hội. Những nhân vật quá khích vẫn tự "trang bị" sỏi đá, gạch, lựu đạn tự chế và chai lọ đựng đủ các loại nước bên trong để còn tiện bề "tặng" cho nhà chức trách. Thậm chí có thông tin (chưa được kiểm chứng) cho rằng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, những người biểu tình còn dùng một chất độc hại gì đó không rõ.         

Các nhân viên y tế đang đưa người bị thương trong vụ đụng độ đi cấp cứu.


Một lệnh sơ tán khẩn cấp cũng được tuyên bố tại Quốc hội Ukraine. Tất cả nhân viên và các đại biểu Quốc hội đều phải rời khỏi trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất này. Phiên họp toàn thể sẽ không thể diễn ra trong hôm nay và ngày mai (20-21/2). Điều này đã được các phương tiện truyền thông Ukraine đăng tải.

Cùng ngày 20/2, ngoại trưởng ba nước Ba Lan, Đức và Pháp sẽ đàm phán với Tổng thống Viktor Yanukovych và phe đối lập. Sau đó họ sẽ lên đường đến Brussels tham dự cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) để xem xét áp đặt lệnh trừng phạt chống lại các quan chức Ukraine.

Trong khi đó, tờ New York Times cho biết đêm 19/2 giới chức Ukraine và các nhà lãnh đạo đối lập Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tờ báo này ghi nhận ngay cả trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nhà lãnh đạo phương Tây khác cũng đã tìm cách đóng góp tiếng nói vào việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, vốn đã leo thang thành những vụ đụng độ đẫm máu. Tờ báo dẫn lời Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski rằng: "Yanukovych tuyên bố chính ông cũng là một nạn nhân của những người cấp tiến ở Maidan và rằng ông không muốn bạo lực xảy ra".

Tờ Washington Post cho biết Tổng thống Yanukovych và các nhà lãnh đạo đối lập đã đồng ý nối lại đàm phán để giải quyết tình hình hiện nay. Tuy nhiên, áp lực bên trong và bên ngoài ở Ukraine đã bị đẩy lên đến mức không thể thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được này. Tờ báo này nêu rõ: Bộ Ngoại giao Nga, vốn ủng hộ Tổng thống Yanukovych, tuyên bố rằng ngày 18/2 vừa qua phe đối lập đã âm mưu tiến hành đảo chính. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các nước phương Tây sử dụng ảnh hưởng của mình đối với phe đối lập để thuyết phục họ ngồi lại đàm phán với Chính phủ. Tổng thống Viktor Yanukovych cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo đối lập nên tự mình tách khỏi các nhân vật quá khích, vốn là những kẻ châm ngòi cho phần lớn các vụ đụng độ chống lực lượng an ninh.

Tờ The Guardian của Anh thì lưu ý rằng Ukraine đang trên bờ vực giữa một bên là "vị Tổng thống có vẻ bị Moskva kích động và một bên là phe đối lập đang ngày càng kiên quyết hơn". Tờ báo cho biết: "Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích lập trường của Nga về Syria và Ukraine, cũng như cá nhân Tổng thống Vladimir Putin, người mà theo các nhà lãnh đạo Mỹ, không tôn trọng nhân quyền cơ bản tại các quốc gia này".

Tờ báo hàng đầu Ba Lan "​​Rzeczpospolita" cũng lưu ý rằng hầu hết các nước Tây Âu đều lên án hành động dùng vũ lực nhằm vãn hồi trật tự của Tổng thống Viktor Yanukovych. Tuy nhiên, từ báo ghi nhận các chính trị gia châu Âu vẫn hy vọng sớm đạt được giải pháp cùng chấp nhận được tại Ukraine. Trước đây người ta cũng hy vọng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder có thể đóng vai trò trung gian giữa EU và Nga để thảo luận vấn đề Ukraine, song bản thân chính khách này cho rằng LHQ nên đứng ra làm trung gian hòa giải thay vì chỉ một người đảm đương trọng trách này.

Tờ Die Welt của Đức dẫn lời Thủ tướng Angela Merkel cho biết: "Chúng tôi thông cảm với những nạn nhân của bạo lực ở Ukraine và sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để các cuộc đối thoại chính trị đi đúng hướng".


Quế Anh
  (P/v TTXVN tại LB Nga)

Ukraine dừng chiến dịch chống khủng bố
Ukraine dừng chiến dịch chống khủng bố

Ngày 21/2, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu nhất trí dừng chiến dịch chống khủng bố trên phạm vi cả nước. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN