Palestine cáo buộc Israel dùng vũ khí bị cấm ở Gaza

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Palestine cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) sử dụng đạn phốt pho trắng trong các cuộc tấn công Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP

Theo hãng thông tấn Anadolu, Palestine cho rằng Israel sử dụng vũ khí gây cháy có chứa phốt pho để ném bom các khu vực đông dân cư ở Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Palestine viết trên mạng xã hội X: “Lực lượng Israel đang sử dụng bom phốt pho trắng bị quốc tế cấm nhằm vào người Palestine tại khu Karama ở phía Bắc Gaza”. Kèm với cáo buộc, Bộ Ngoại giao Palestine đã đăng một video trên mạng xã hội X để chứng minh rằng Israel sử dụng bom phốt pho.

Ông Rami Abdo, người sáng lập Đài quan sát Nhân quyền châu Âu, cũng đã đăng một video trên mạng xã hội X về vấn đề này. Ông viết: “Lực lượng quân đội Israel đang sử dụng bom phốt pho trắng độc hại trên các khu vực đông dân cư ở phía Tây Bắc thành phố Gaza”.

Về mặt pháp lý, các bên có thể dùng vũ khí phốt pho trắng để tạo ra màn khói và yểm trợ binh lính khi di chuyển, nhưng Công ước Geneva năm 1980 cấm sử dụng vũ khí này ở những khu vực đông dân cư.

Video mà Bộ Ngoại giao Palestine đăng trên mạng X (nguồn: RT):

Đạn chứa phốt pho trắng có những đặc tính gây cháy khiến chúng đặc biệt nguy hiểm đối với con người.

Phốt pho trắng bốc cháy khi tiếp xúc với không khí do phản ứng với oxy, sau đó cháy ở nhiệt độ từ 800 đến 2.500 độ C. Có tính chất giống như sáp, chất này dễ dàng bám vào nhiều bề mặt khác nhau, kể cả quần áo và da. Cực kỳ khó lau sạch hay dập tắt phốt pho trắng đang cháy. Phốt pho trắng có thể gây bỏng sâu đến tận xương. Sau khi xử lý vết thương, nếu phốt pho trắng còn sót trong mô người, nó có thể bốc cháy trở lại nếu tiếp xúc với không khí.

Trong các cuộc xung đột trước đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đã trích dẫn các báo cáo nói rằng Israel sử dụng bom phốt pho trắng ở Gaza.

Năm 2006, chính phủ Israel thừa nhận đã sử dụng loại vũ khí này trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng với lực lượng Hezbollah ở Liban. Vào thời điểm đó, Israel khẳng định rằng họ sử dụng vũ khí phù hợp với luật pháp quốc tế, bất chấp nhiều thông tin trên báo chí nói dùng Israel đã dùng loại vũ khí này tại các khu vực có dân thường.

Năm 2009, Israel thừa nhận đã sử dụng đạn có chứa phốt pho trắng trong cuộc tấn công ở Gaza từ tháng 12/2008 đến tháng 1/2009.

Quân đội Israel từng bị Tổ chức Theo dõi Nhân quyền chỉ trích nặng nề vì những hành động như vậy.

Vào tháng 4/2013, Israel cho biết họ sẽ ngừng sử dụng hoàn toàn đạn phốt pho trắng để tạo ra màn khói và sẽ chuyển sang sử dụng các chất khí. Không có báo cáo mới nào về việc IDF sử dụng phốt pho trắng kể từ thời điểm đó cho đến nay.

Israel cho đến nay vẫn chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Bộ Ngoại giao Palestine.

Ngày 10/10, Liên hợp quốc cho biết sẽ mở một cuộc điều tra tội ác chiến tranh nhằm vào cả Israel và lực lượng Hamas, trích dẫn bằng chứng rõ ràng cho thấy có hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, ngày 11/10, Israel tiếp tục các cuộc không kích vào Dải Gaza trong ngày thứ tư liên tiếp, đáp trả cuộc tấn công đa mặt trận của Hamas vào các thị trấn của Israel gần Gaza ngày 7/10.

Theo, thông báo của quân đội Israel, họ đã kiểm soát phần lớn miền Nam và tái chiếm toàn bộ khu vực biên giới với Gaza. Giao tranh cũng tiếp diễn tại khu vực biên giới phía Bắc của Israel giáp với Liban khi xảy ra các màn pháo kích qua lại giữa hai bên.

Cùng ngày, lực lượng Hamas đã tiếp tục nã rocket về phía Israel, sau khi cảnh báo người dân ở thành phố cảng miền Nam Ashkelon của Israel phải sơ tán trước 5h chiều theo giờ địa phương.

Đáng chú ý trong 24 giờ qua, quân đội Israel cũng đã 3 lần không kích cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Nhà chức trách Ai Cập đã buộc phải cảnh báo người dân Palestine cần nhanh chóng sơ tán khỏi nơi này. Rafah là cửa khẩu duy nhất mà phía Israel hiện chưa kiểm soát.

Theo cơ quan y tế ở Gaza, ít nhất 900 người Palestine đã thiệt mạng và 4.250 người bị thương trong vụ pháo kích của Israel vào dải đất này. Theo nhật báo Haaretz của Israel, trên 1.000 người Israel đã thiệt mạng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
 Xung đột Hamas-Israel trên không gian mạng
Xung đột Hamas-Israel trên không gian mạng

Nhiều nhóm tin tặc tự nhận đang tấn công các mục tiêu trực tuyến của Israel, làm gián đoạn và làm mất giao diện các trang web như Jerusalem Post. Các cuộc tấn công mạng này diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Dải Gaza những ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN