Quan chức Ukraine nói phương Tây ủng hộ tấn công bán đảo Crimea

Ông Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, nói rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang đồng thuận tuyệt đối về việc nước này có thể tấn công sâu vào các vùng mà Nga đã giành quyền kiểm soát từ Ukraine, trong đó có cả bán đảo Crimea.

Chú thích ảnh
Trợ lý tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT ngày 28/8, ông Podoliak nói với đài truyền hình Ukraine: “Hãy để tôi nhắc lại rằng một năm trước, ngay cả khi có một số cuộc tấn công ở Crimea, mọi người đều nói không… Ngày nay, các quốc gia ủng hộ chúng tôi đồng thuận tuyệt đối là chúng tôi có thể phá hủy mọi thứ trong các vùng Nga đã giành quyền kiểm soát”.

Ông Podoliak đang đề cập đến các khu vực Nga đã kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố là của mình, trong đó có Crimea – bán đảo đã sáp nhập Nga. Ngoài ra, còn có bốn vùng lãnh thổ khác là Kherson và Zaporozhye, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, đã được sáp nhập vào Nga vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Podoliak cũng cho biết Ukraine sẽ tăng cường tấn công vào các lãnh thổ khác của Nga, nhưng từ chối chỉ rõ Ukraine sẽ chịu trách nhiệm về những hành động đó. Ông nói rằng các vùng lãnh thổ này sẽ bị tấn công bằng máy bay không người lái không rõ nguồn gốc.

Trong suốt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022, Ukraine đã nhiều lần tấn công vào Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng như các cuộc pháo kích lẻ tẻ.

Mặc dù các vùng lãnh thổ ở biên giới của Nga như Belgorod và Kursk bị tấn công nhiều nhất, nhưng trong những tháng gần đây, Ukraine đã liên tục nhằm vào thủ đô Moskva bằng máy bay không người lái tầm xa. Các cuộc tấn công này không gây ra thiệt hại đáng kể nào nhưng bị các nhà lãnh đạo Nga chỉ trích mạnh mẽ.

Ngày 19/7, Điện Kremlin cho rằng phương Tây đang làm ngơ trước các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện bên trong lãnh thổ Nga. Theo hãng tin Reuters (Anh), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay đây không phải lần đầu tiên Moskva chỉ trích sự thờ ơ của phương Tây trong việc lên án Ukraine vì các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh điều này khi các quốc gia phương Tây đã im lặng về cuộc tấn công gây chết người trên cầu Crimea.

Trong khi đó, sau khi Nga thông báo đã bắn hạ máy bay không người lái tấn công Moskva vào sáng sớm 23/8, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ không khuyến khích hoặc cho phép tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Mỹ đã liên tục nói rằng họ không ủng hộ các cuộc tấn công vào bên trong nước Nga. Trong cuộc họp báo ngày 24/7, bà Karine Jean-Pierre, Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết: “Về cơ bản, chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga”.

Trước đó, hồi tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng tuyên bố Đức không cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà nước này đã cung cấp. Ông nhấn mạnh thêm, mặc dù hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, nhưng Đức cũng đang làm mọi cách để tránh leo thang xung đột, có thể dẫn đến đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga.

Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng lập luận rằng việc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga để cắt các tuyến đường tiếp tế và vì các lý do quân sự khác là hoàn toàn bình thường.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Chuyên gia NATO chỉ ra thách thức chính trong việc huấn luyện binh sĩ Ukraine
Chuyên gia NATO chỉ ra thách thức chính trong việc huấn luyện binh sĩ Ukraine

Báo Anh Financial Times (FT) cho biết nhóm người hướng dẫn Đức, Hà Lan và Đan Mạch đang có mặt tại Đức để huấn luyện binh sĩ Ukraine “không ngờ rằng việc thiếu phiên dịch viên chuyên nghiệp sẽ trở thành vấn đề số 1”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN