Rò rỉ nước nhiễm xạ hạt nhân tại Fukushima (Nhật Bản) sau trận động đất

Ngày 14/2, cơ quan chức năng Nhật Bản thông báo đã xảy ra tình trạng rò rỉ nước nhiễm xạ hạt nhân tại tỉnh Fukushima sau trận động đất độ lớn 7,2 trước đó 1 ngày.

Chú thích ảnh
Các bể chứa chất thải hạt nhân tại tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản. 

Truyền thông Nhật Bản cho biết Công ty Điện lực Tokyo thông báo một lượng nhỏ nước nhiễm xạ hạt nhân đã rò rỉ khỏi các bể chứa tại Fukushima, nơi chất thải hạt nhân đang được lưu giữ.

Trong thông cáo trên, Công ty Điện lực Tokyo xác nhận các bể chứa chất thải hạt nhân tại Fukushima đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất độ lớn 7,2. Tuy nhiên, công ty khẳng định hiện tượng này không làm thay đổi lớn mức độ phóng xạ trong khu vực.

Chính phủ Nhật Bản cùng ngày chọn biết một số vùng ở nước này vẫn đang hứng chịu các đợt dư chấn sau trận động đất ngày 13/2, trong đó có những dư chấn độ lớn lên tới 5,3.

Theo Kyodo News, khoảng 950.000 ngôi nhà bị mất điện trên toàn khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, chủ yếu tập trung ở Đông Bắc Nhật Bản, bao gồm cả tỉnh Fukushima và các tỉnh lân cận. Nhiều người đã tìm đến nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã nhanh chóng thành lập một văn phòng xử lý khủng hoảng. Trong khi đó, Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành các nhà máy hạt nhân, cho biết đang tiến hành kiểm tra các trạm giám sát tại tỉnh Fukushima để nắm rõ tình trạng rò rỉ phóng xạ. Theo thông tin cập nhật, ít nhất 100 người đã bị thương trong trận động đất vừa qua.

Ngày 14/2, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo của Nhật Bản cũng thông báo bước đầu chưa phát hiện hư hại nào do động đất gây ra đối với các địa điểm tổ chức đại hội thể thao thế giới vào giữa năm nay.

Vụ động đất ngày 13/2 khiến dư luận nhớ lại thảm họa kép động đất sóng thần tháng 3/2011, xảy ra sau một trận siêu động đất độ lớn lên tới 9,0 ở ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Nhật Bản trên Thái Bình Dương. Thảm họa năm 2011 đã làm rò rỉ phóng xạ hạt nhân nghiêm trọng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, khiến khoảng 160.000 người phải sơ tán khỏi tỉnh này.

Chính phủ Nhật Bản ban đầu dự kiến khởi động việc chuyển các chất thải nhiên liệu hạt nhân khỏi Unit 2, lò phản ứng đầu tiên trong số 3 lò phản ứng hạt nhân bị hư hại, trong năm 2021. Tuy nhiên, hoạt động này đã phải lùi lại tới năm 2022 vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sáng 14/2, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có cuộc họp khẩn với một số bộ trưởng để trao đổi thông tin liên quan đến trận động đất và hướng khắc phục hậu quả thời gian tới.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Suga bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới những người dân chịu ảnh hưởng bởi động đất mạnh lần này, nhất là những gia đình có người bị thương. Chính phủ cũng đang cố gắng khắc phục hậu quả như sạt lở đất trên đường cao tốc, mất điện (chủ yếu ở tỉnh Fukushima).

Thủ tướng Suga cũng nhấn mạnh người dân cần phải tiếp tục cảnh giác và chủ động ứng phó với các đợt dư chấn trong tuần tới có thể đạt độ lớn 6,0 hoặc cao hơn, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin chính xác cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại họp báo sau động đất, bà Noriko Kamaya, quan chức phụ trách thông tin động đất của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, cho biết nguy cơ sập nhà hoặc các thảm họa khác hoàn toàn có thể xảy ra tại các khu vực rung chấn mạnh. Bà cũng khuyến cáo người dân sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt cảnh giác vào thời điểm xảy ra rung chấn vào ban đêm.

Thanh Tuấn
Chính phủ Nhật Bản cảnh báo sẽ còn dư chấn mạnh sau trận động đất
Chính phủ Nhật Bản cảnh báo sẽ còn dư chấn mạnh sau trận động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 14/2, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có cuộc họp khẩn với một số bộ trưởng để trao đổi thông tin liên quan đến trận động đất xảy ra đêm ngày 13/2 và hướng khắc phục hậu quả thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN