Tổng thống Syria cải tổ nội các

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 22/8 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm 7 thành viên nội các mới, trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết trong đợt cải tổ nội các lần này, cựu Bộ trưởng Nội thương Qadri Jamil được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế. Các vị trí được bổ nhiệm còn lại gồm có Bộ trưởng Giáo dục đại học Malek Ali, Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại thương Khodr Orfali, Bộ trưởng Công nghiệp Kamal Eddin Touma, Bộ trưởng Nội thương và Bảo vệ người tiêu dùng Samir Izzat Kadi Amin, Bộ trưởng Du lịch Bisher Riyad Yazigi và Quốc vụ khanh Hasseb Elias Shammas.

Tổng thống Bashar al-Assad (phải) trò chuyện với binh sĩ Syria trong chuyến thăm Daraya, một thành trì trước đây của phe nổi dậy ở gần thủ đô Damascus ngày 1/8/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Kể từ khi bùng phát phong trào chống đối vào tháng 3/2011, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã 5 lần cải tổ nội các, trong đó lần gần nhất vào tháng 2 đầu năm nay. Tháng 8/2012, ông Assad đã buộc phải bổ nhiệm một Thủ tướng mới thay thế Thủ tướng Riad Hijab đào nhiệm.

Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Giao thông Syria Mahmud Ibrahim Saeed cho biết bộ này đang có kế hoạch khôi phục lại các dịch vụ vận tải công cộng tại các thành phố, trong đó có tuyến đường sắt nối một số khu vực của thủ đô Damascus với vùng ngoại ô. Ngoài ra, cơ quan này sẽ có các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực vận tải hàng không, trong đó có việc liên doanh liên kết với hãng hàng không quốc gia Syrian Air và mở rộng sân bay quốc tế Damascus.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu khí và Khoáng sản Syria Suleiman al-Abbas khẳng định hiện quốc gia này đủ dự trữ xăng dầu cho mùa Đông sắp tới. Theo ông Abbas, các hành động phá hoại của những phần tử "khủng bố" nhằm vào các tuyến đường ống dẫn dầu từ Homs tới Damascus và Aleppo đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phân phối tại các địa phương này.

Trong một diễn biến khác, 10 dân thường trong đó có một nhà báo đã thiệt mạng và 21 người bị thương khi một một đối tượng thực hiện đánh bom liều chết tại một quán ăn ở ngoại ô thành phố Aleppo. Trong khi đó, tình trạng bạo lực hiện vẫn tiếp diễn tại thủ đô Damascus với hàng loạt vụ nã đạn súng cối nhằm vào những khu vực đông dân cư.

* LHQ hối thúc Syria cho phép điều tra vũ khí hóa học


Cũng trong ngày 22/8, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu Chính phủ Syria cho phép các thanh sát viên LHQ điều tra vụ tấn công bị cho là sử dụng khí ga cũng như tiếp cận hiện trường tại ngoại ô Damascus. Đây là vụ bạo lực xảy ra đêm 20/8, bị cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Trong một tuyên bố thông qua người phát ngôn, Tổng thư ký Ban Ki-moon nêu rõ: "Yêu cầu chính thức đã được LHQ gửi tới Chính phủ Syria... Tổng thư ký hy vọng nhận được phản hồi tích cực ngay lập tức". Bình luận về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh việc sử dụng loại vũ khí này sẽ "cấu thành tội ác chống nhân loại" gây ra "những hậu quả nghiêm trọng". Ông Ban Ki-moon đồng thời nhắc lại kêu gọi "dừng mọi hoạt động thù địch" để thực hiện khẩn cấp cứu trợ nhân đạo.

Trong khi đó cùng ngày, Mỹ tuyên bố vẫn chưa "xác định chắc chắn" rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công nói trên. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Tổng thống Barack Obama đã lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ khẩn trương thu thập thông tin về vụ tấn công. Người phát ngôn trên cho biết Mỹ đang tiếp tục tập trung điều tra làm rõ.

Chính quyền Obama, vốn đang đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn đòi phải có phản ứng cứng rắn trước vấn đề này, từng tuyên bố việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học sẽ vượt qua "giới hạn đỏ" của Mỹ, song Washington vẫn chưa có động thái phản hồi những thông tin về các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra tại Syria trước đó.


TTXVN/Tin tức
Iran, Nga bác cáo buộc chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học
Iran, Nga bác cáo buộc chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học

Iran đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính quyền Syria, đồng minh chủ chốt của Tehran trong khu vực, đã sử dụng vũ khí hóa học và khẳng định rằng quân nổi dậy phải chịu trách nhiệm nếu một cuộc tấn công như vậy được chứng thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN