Uber lại thua trong cuộc chiến pháp lý tại Hà Lan

Ngày 13/9, một tòa án Hà Lan đã ra phán quyết các lái xe của hãng xe công nghệ Uber là nhân viên chứ không phải cộng tác viên độc lập, do đó họ được hưởng các quyền lợi của người lao động.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Uber tại New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đây là chiến thắng mới nhất mà các công đoàn đấu tranh cho quyền của người lao động giành được trong nền kinh tế 'gig' (nền kinh tế của những công việc tạm thời, ngắn hạn) sau một phán quyết tương tự ở Anh.

Theo đó, Tòa án khu vực Amsterdam đã ủng hộ Liên đoàn công đoàn Hà Lan (FNV), lập luận rằng trên thực tế, các lái xe Uber là nhân viên của một công ty taxi và do đó nên được hưởng lương và quyền lợi ngang với những người lao động khác trong ngành.

Tòa cho rằng các lái xe chở khách qua ứng dụng Uber nằm trong khuôn khổ thỏa thuận lao động tập thể về vận tải taxi. Phán quyết nêu rõ: “Mối quan hệ pháp lý giữa Uber và các lái xe này đáp ứng tất cả các đặc điểm của hợp đồng lao động".

Các thẩm phán cũng yêu cầu Uber phải nộp phạt 50.000 euro (58.940 USD) vì không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận lao động đối với lái xe taxi.

Tổng giám đốc Uber chi nhánh Bắc Âu Maurits Schonfeld bày tỏ thất vọng trước quyết định trên, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo và "không có kế hoạch tuyển dụng lái xe ở Hà Lan". Theo ông, Uber hiểu rằng đa phần các lái xe đều mong muốn độc lập. 

Về phần mình, FNV hoan nghênh phán quyết trên là  'chiến thắng to lớn cho các lái xe". Phó Chủ tịch FNV Zakaria Boufangacha cho biết: “Nhờ phán quyết trên, các lái xe Uber giờ đây tự động nằm trong danh sách tuyển dụng của Uber. Điều này đồng nghĩa họ sẽ nhận được nhiều tiền, cũng như nhiều quyền hơn trong trường hợp bị sa thải hoặc ốm đau”.

Hồi tháng 2, Tòa án tối cao Anh cũng ra phán quyết một nhóm lái xe của hãng xe công nghệ Uber được hưởng các quyền của người lao động, chứ không phải là cộng tác viên theo hợp đồng. Sau đó, Uber đã cải thiện quyền lợi của người lao động, bao gồm cả mức lương tối thiểu, cho toàn bộ trên 70.000 lái xe ở Anh.

Trong nền kinh tế 'gig', các lao động có xu hướng làm việc ngắn hạn cho nhiều công ty cùng lúc mà không có hợp đồng chính thức hoặc không đảm bảo giờ giấc. Các lái xe của Uber được coi là lao động tự do, tức là theo luật họ chỉ được bảo vệ ở mức tối thiểu. Trong nhiều năm qua, công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon đã tìm cách duy trì quy chế này qua các tiến trình pháp lý. Các nghiệp đoàn chỉ trích nền kinh tế này mang tính bóc lột, trong khi các doanh nghiệp nói rằng nhiều lao động trong nền kinh tế này có thời gian linh hoạt.

Phương Oanh (TTXVN)
Nhật Bản: Công ty giao đồ ăn Uber Eats bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư
Nhật Bản: Công ty giao đồ ăn Uber Eats bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư

Cảnh sát Nhật Bản ngày 22/6 đã cáo buộc văn phòng của công ty dịch vụ giao đồ ăn Uber Eats tại Nhật Bản và hai đại diện của công ty này vi phạm luật nhập cư khi tuyển dụng người nước ngoài không có quy chế hợp pháp vào làm việc cho công ty.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN