Đại tướng Mai Chí Thọ - tấm gương tiêu biểu về một nhà lãnh đạo cách mạng tài năng

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Đại tướng Mai Chí Thọ - đại tướng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, là một nhà lãnh đạo cách mạng tài năng, tiêu biểu và mẫu mực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia hội thảo về Đại tướng Mai Chí Thọ tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 12/7.

Sáng 12/7, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công An), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15/7/1922 - 15/7/2022).

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, Đại tướng Mai Chí Thọ - đại tướng đầu tiên của lượng Công an nhân dân Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo cách mạng tài năng, tiêu biểu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh. Đại tướng Mai Chí Thọ sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, từ một thanh niên yêu nước, ông đã đến với cách mạng như một lẽ tự nhiên và sớm bộc lộ những phẩm chất của một người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân. Qua 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, hình ảnh một lãnh đạo gần gũi thân thương chí tình chí nghĩa mà cán bộ và nhân dân nhớ, trước hết là người lãnh đạo giản dị, gương mẫu, trung thành, tận tụy với Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, Đại tương Mai Chí Thọ luôn có mặt ở đầu sóng ngọn gió, từ miền Tây đến miền Đông Nam bộ, Sài Gòn Gia Định và được giao nhiều trọng trách khác nhau. Dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều sự kiện lịch sử đã gắn với Đại tướng Mai Chí Thọ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển TP Hồ Chí Minh, ông còn là một nhà lãnh đạo bản lĩnh có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt. Từ thực tiễn của TP Hồ Chí Minh đã lan tỏa ra nhiều nơi trong cả nước, góp phần quan trọng vào đường lối đổi mới của đất nước khi trở thành Bộ trưởng Công an trong giai đoạn đổi mới.

"Trong thời gian qua, đồng chí Mai Chí Thọ cũng đã cùng Đảng ủy tập thể lãnh đạo Bộ Công an đề ra những chủ trương, biện pháp quan trọng chỉ đạo toàn lực lượng công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân. Di sản cố Bộ trưởng để lại khó mà kể hết được nhưng có thể nói, đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, những gì đọng lại là một nhân cách lớn, phẩm chất đạo đức trong sáng với tấm lòng yêu thương dân sâu sắc, đầy lòng nhân ái, vị tha. Trong những năm tháng cuối cuộc đời, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn dành trí tuệ, tâm sức, tình cảm còn lại cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh với tấm lòng luôn nghĩ đến người dân. Hình ảnh “Chú Năm Xuân”, “Ông Năm Xuân” trở nên thân thương, trìu mến đối với người dân TP Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Văn Nên cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, thông qua hội thảo này, ban tổ chức cũng muốn nêu bật những phẩm chất cao quí của một nhà cách mạng, giúp cho những thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về tấm gương của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, về truyền thống anh hùng của dân tộc, nhân lên niềm tự hào và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chú thích ảnh
 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu tham gia hội thảo.  

Tham gia hội thảo khoa học có khoảng 500 đại biểu gồm: các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Bộ Công an, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các tỉnh thành, các vị lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử và các sở, ban ngành, đoàn viên thanh niên.

Nội dung của các bài tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng rõ những vấn đề chủ yếu như:  khẳng định những công lao, cống hiến quan trọng của đồng chí Mai Chí Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của miền Nam và của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Tại đây, các đại biểu cũng đã phân tích, thảo luận nội dung đồng chí Mai Chí Thọ với hoạt động thực tiễn, sâu sát cùng với nhân dân, luôn tìm tòi, sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới.

Ngoài ra, Hội thảo cũng đề cập đến vấn đề về những đóng góp của đồng chí Mai Chí Thọ đối với việc đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khẳng định đồng chí là một tấm gương của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo kiên trung, bản lĩnh của cách mạng, một nhân cách lớn, mẫu mực trong công việc cũng như đời thường.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Mai Chí Thọ, Bộ Công an, Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà riêng đồng chí Mai Chí Thọ; tổ chức triển lãm ảnh về cuộc đời sự nghiệp đồng chí Mai Chí Thọ với khoảng 86 tác phẩm. 

Đại tướng Mai Chí Thọ, tên khai sinh là Phan Đình Đống, còn có tên thường gọi là Nguyễn Xuân Mai với bí danh là Năm Xuân. Ông sinh năm 1922, mất năm 2007. Năm 1989, ông được Nhà nước phong hàm đại tướng, là đại tướng Công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam. Ông từng đảm đương các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Nhà nước như: Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), ủy viên Bộ Chính trị. Qua 70 năm hoạt động cách mạng, Ðại tướng Mai Chí Thọ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân; đã được Ðảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương cao quý khác.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đầu tư tiền ảo
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đầu tư tiền ảo

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình lừa đảo qua mạng như đầu tư tiền ảo, giả danh cán bộ công an... diễn biến ngày càng phức tạp nên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN