Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, các nghị sĩ trẻ mong muốn cần có khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Chú thích ảnh
Các Nghị sĩ trẻ tham gia thảo luận về vấn đề Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Ảnh: NST 

Vì các mục tiêu phát triển bền vững  

Nghị sĩ trẻ đến từ Kuwait cho rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, giúp tạo việc làm cho người dân. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp này là đặc biệt cần thiết, nhằm bảo đảm định hướng các doanh nghiệp này phát triển đúng hướng. Theo đó, cần có khuôn khổ pháp lý phù hợp và cần dành sự quan tâm thích đáng đối với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ bởi đây là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19 vừa qua.

Theo nghị sĩ trẻ Kuwait, các Nghị viện cần có những chính sách nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu trước khủng hoảng kinh tế.

Chia sẻ kinh nghiệm của Kuwait trong hỗ trợ các doanh nghiệp này, Nghị sĩ Kuwait cũng cho biết, Quốc hội Kuwait đã thông qua một đạo luật về thành lập quỹ quốc gia nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời kêu gọi các nước có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ.  

Chú thích ảnh
Nghị sĩ trẻ đến từ Kuwait. Ảnh: NST 

Xây dựng môi trường khởi nghiệp sáng tạo phát triển sẽ giúp thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển, qua đó, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và thực hiện SDGs trên toàn cầu.

Chia sẻ quan điểm này, Nghị sĩ trẻ Nam Phi cũng cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn, cùng với đó là cần có cơ chế, hành lang pháp lý đầy đủ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nhằm bảo đảm sự phát triển của công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ.

Giám đốc HICOOL Tingyu Yuan nhấn mạnh, cần khuyến khích thanh niên, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách.

Từ kinh nghiệm cá nhân, Giám đốc HICOOL cho rằng, các nghị sĩ trẻ cần tăng cường tương tác với các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tuổi để hiểu rõ hơn về hệ sinh thái khởi nghiệp, những khó khăn mà các doanh nghiệp trẻ đang phải đối mặt và nắm bắt được những gì mà các doanh nghiệp trẻ đang cần để từ đó có những đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời cho vướng mắc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông qua tương tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp và các chuyên gia trong ngành, những nghị sĩ cũng là những người đại diện trẻ tuổi có thể thúc đẩy những khuôn khổ pháp lý. Từ đó có thể xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp tốt hơn.  

Nhận thức được nhu cầu cấp thiết của start-up, Nghị sĩ trẻ đến từ Quốc hội Trung Quốc cho biết, trong lĩnh vực tài chính, Trung Quốc đã hỗ trợ ngân hàng phát triển hệ thống đánh giá tín dụng mới, lấy thuật toán làm nền tảng, phân tích các trường hợp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát hiện điểm mạnh, điểm yếu để từ đó Chính phủ có thể có các điều chỉnh phù hợp hơn để tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ; hỗ trợ những mô hình thử nghiệm đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp.

Cần thêm khuôn khổ pháp lý 

Ông Nguyễn Thành Trung, nhà sáng lập, CEO Sky Mavis, Công ty khởi nghiệp đình đám với game Axie Infinity chia sẻ hành trình đến với công nghệ blockchain. Từ năm  2018, khi mọi thứ về blockchain ở thời điểm đấy còn rất mơ hồ, nhưng sau 3 năm, Axie Infinity trở thành trò chơi blockchain đạt được mốc 3 triệu người chơi, hỗ trợ về mặt tài chính cho một bộ phận người thất nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19, và là hiện tượng gây sốt trên toàn thế giới.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, trong lĩnh vực công nghệ blockchain nói riêng, Việt Nam hoàn toàn có lợi thế và đứng cùng điểm xuất phát với các nước trên thế giới và có thể sánh vai với các cường quốc công nghệ. Điểm cốt lõi là phải có khuôn khổ pháp lý cho blockchain.

Chú thích ảnh
CEO Nguyễn Thành Trung, nhà sáng lập Sky Mavis. Ảnh: NST 

Ông Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh điều cốt lõi, đó là khuôn khổ chính sách pháp lý công nghệ blockchain và statup trong lĩnh vực này. Đây là yếu tố quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp, yếu tố quyết định thành bại với các công ty khởi nghiệp. Công nghệ chuỗi và các yếu tố liên quan cần được công nhận chính thức, làm tiền đề cho việc hợp pháp hoá và ban hành các chính sách liên quan.

Liên quan đến chính sách và pháp lý, ông Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam cho biết, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam khởi đầu mạnh mẽ từ năm 2016, khi Quốc hội thông qua nhiều luật, trong đó có luật Chuyển giao Công nghệ, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư và Luật Sở hữu trí tuệ. Nhờ nâng cấp khung pháp lý, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam ngày càng tăng. Hiện có khoảng 3.000 công ty khởi nghiệp, 3 trong số đó được định giá trên 1 tỷ USD và 11 trong số đó được định giá trên 100 triệu USD. Hệ sinh thái khởi nghiệp ở VN đứng thứ 54 trên thế giới và thứ 10 ở châu Á Thái Bình Dương.  

Tuy nhiên, ông Phạm Trọng Nghĩa cũng cho rằng, các Quốc hội cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ; hỗ trợ những mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp (sandbox). Đặc biệt là, cần tôn trọng và khuyến khích và chuyển tải những tư duy đồng hành, hỗ trợ các chủ thể của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật. 

Đại biểu Quốc hội Việt Nam Phạm Trọng Nghĩa khuyến nghị: Với vai trò quan trọng của mình, các nghị viện cần liên tục phát triển và nâng cấp hệ thống pháp luật, cung cấp khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ.

Việt Nam đề nghị tất cả các thành viên IPU cân nhắc thành lập mạng lưới nghị sĩ trẻ toàn cầu về đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, cần phát triển các sáng kiến, hoạt động, tổ chức có năng lực kết nối, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở phạm vi nhiều quốc gia, khuyến khích, hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Từ đó, tạo môi trường đào tạo và thực hành tốt cho nguồn nhân lực tương lai, vì mục tiêu phát triển bền vững, khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên, sinh viên.

Lê Vân/Báo Tin tức
Những đại sứ văn hóa tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Những đại sứ văn hóa tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

200 liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được lựa chọn từ hơn 2.000 cá nhân đăng ký tham gia. Họ chính là những đại sứ văn hóa lan tỏa hình ảnh đẹp về thanh niên Việt Nam, con người Việt Nam tới bạn bè trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN