Nhân Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm Việt Nam:

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 -16/6/2023.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp trong 48 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/10/1975. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà tới Việt Nam và cũng là lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Bờ Biển Ngà thăm Việt Nam sau 48 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo. Ảnh: quochoi.vn

Quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp

Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/10/1975. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên luôn coi trọng hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Bờ Biển Ngà và các nước châu Phi, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp.

Hai bên có những trao đổi các biện pháp đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất thông qua tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước. Theo đó, trong trao đổi đoàn, phía Việt Nam có các chuyến thăm, làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (6/2019); Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (11/2019) cùng một số lãnh đạo các bộ, địa phương từ 2008-2014: Ngoại giao, Công Thương, Long An.

Phía Bờ Biển Ngà có các chuyến thăm, làm việc của: Đoàn công tác của Hiệp hội Bông và Điều Bờ Biển Ngà (3/2014, 2/2016); Quốc Vụ khanh phụ trách Xúc tiến Đầu tư (9/2018); Bộ trưởng, Chánh văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Kinh tế số, Bộ trưởng Nông nghiệp (5/2019); Bộ trưởng Ngoại giao Marcel Amon Tanoh (6/2019); Chủ tịch Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà (2022)

Việt Nam và Bờ Biển Ngà thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Cụ thể Bờ Biển Ngà ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021), Việt Nam cũng ủng hộ Bờ Biển Ngà ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2018-2019). Bờ Biển Ngà ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014- 2016, nhiệm kỳ 2023- 2025). Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quan hệ với Đảng RHDP cầm quyền và cả 2 đảng đối lập là Đảng FPI và PDCI-RDA.

Hai bên cũng đã ký kết nhiều văn bản hợp tác như: Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (tháng 5/2014); Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ (18/4/2017).

Quan hệ chính trị hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà là tiền đề căn bản để hai nước phát triển hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư. Từ năm 2015 tới nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà phát triển nhanh chóng, chủ yếu nhờ Việt Nam nhập điều thô và bông. Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Phi và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu lục này với kim ngạch thương mại năm 2022 đạt 1,04 tỷ USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Bờ Biển Ngà có khoảng 300 người, trong đó 50% định cư lâu dài, chủ yếu kinh doanh buôn bán, nhà hàng và gần 1.000 tiểu thương qua lại mua bán hạt điều giữa hai nước.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Cơ quan lập pháp hai nước

Với mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ tin cậy giữa hai nước trên các lĩnh vực; đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước, thời gian qua, hai Cơ quan lập pháp hai nước đã có những cuộc tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Hai bên đều mong muốn cơ quan lập pháp hai nước thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, đồng thời phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, thúc đẩy để sớm ký kết các hiệp định mà hai nước đang đang trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương mà Quốc hội hai nước cùng tham gia.

Trên tinh thần đó, chuyến thăm đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà tới Việt Nam sắp tới là dịp để đưa hợp tác nghị viện song phương hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất; tạo đà mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Dự kiến trong chương trình thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo sẽ có các cuộc chào xã giao, hội đàm, hội kiến với các nhà Lãnh đạo Việt Nam. Trong đó, hai bên sẽ đánh giá các biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tương xứng với tiềm năng to lớn của mỗi nước theo hướng cân bằng hơn và đa dạng hóa mặt hàng trao đổi; tạo thuận lợi tối đa cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, tham dự các hội chợ, triển lãm tổ chức tại mỗi nước. Hai bên cũng sẽ bàn thảo các biện pháp đưa vào triển khai thực chất, hiệu quả các văn kiện đã ký, thúc đẩy ký kết các văn kiện quan trọng; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhất là thế hệ trẻ giữa hai nước nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng lực lượng kế cận ủng hộ lẫn nhau.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các Diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam- châu Phi trong khuôn khổ Liên minh châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia châu Phi.

Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi các nội dung liên quan đến tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở Bờ Biển Nga; có chủ trương, biện pháp cụ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn để người Việt Nam yên tâm sinh sống làm ăn ổn định, phát triển kinh tế và đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Về hợp tác nghị viện, hai bên sẽ thảo luận biện pháp tiếp tục tăng cường hợp tác trên kinh ngoại giao nghị viện; tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội; tăng cường giao lưu nghị sĩ; trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động nghị viện nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan giúp việc; hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả có điều quốc tế thỏa thuận hợp tác đã ký giữa chính phủ hai nước; ủng hộ và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam tới đây của Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị có bề dày gần nửa thế kỷ.

V.Đ (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 16/6
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 16/6

Theo Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 16/6/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN