Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu:

Việt Nam là tấm gương thành công trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Tiếp tục Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phiên thảo luận chuyên đề 3: Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững đã diễn ra sáng 16/9.

Bên lề Hội nghị, nhiều đại biểu quốc tế đánh giá cao về sự chuẩn bị chu đáo, đón tiếp nồng hậu, hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam là một tấm gương thành công trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị sáng 16/9/2023. Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy giới trẻ thực hiện các SDGs

Hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden bày tỏ ấn tượng với tinh thần hiếu khách, chu đáo, chuyên nghiệp của nước chủ nhà Việt Nam. Được đón tiếp trọng thị, nhiệt tình nên các thành viên tham dự Hội nghị trong đoàn đều rất hài lòng khi tham dự sự kiện này.

Theo ông Monder Bouden, chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo” của Hội nghị được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao vì mang đậm tính thời sự, được nhiều người quan tâm, phù hợp với những vấn đề thời đại. Chủ đề này nhấn mạnh việc thúc đẩy vai trò của giới trẻ trong thực hiện các SDGs của Liên hợp quốc thông qua các xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Việt Nam được các nhà quan sát quốc tế nhận định là quốc gia có tốc độ tăng trưởng tốt. Dự báo, từ nay đến năm 2045, Việt Nam sẽ chuyển đổi thành một quốc gia có thu nhập cao, một quốc gia phát triển. “Đất nước các bạn là một tấm gương thành công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria chia sẻ.

Với nhiều điểm chung gắn bó trong lịch sử, ông Monder Bouden cho rằng, Việt Nam và Algeria cần tăng cường thúc đẩy quan hệ, trao đổi thương mại, hợp tác kinh tế. “Việt Nam có vị thế quan trọng ở châu Á, do đó, các bạn cần hướng đến mục tiêu xa hơn. Algeria là quốc gia nằm ở cửa ngõ châu Phi, chúng tôi rất mong được tăng cường hợp tác với Việt Nam”, ông Monder Bouden nói.

Bà Honourable Fikile Masiko, đại biểu Quốc hội Cộng hòa Nam Phi cho biết, chuyển đổi số, đặc biệt đối với giới trẻ, luôn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của quốc gia này.

“Nam Phi và Quốc hội Nam Phi luôn khuyến khích và tạo điều kiện giáo dục tốt nhất có thể để thu hút giới trẻ tham gia vào chuyển đổi số cũng như bắt kịp với xu thế chung của toàn cầu”, bà Honourable Fikile Masiko nói.

Kết nối giới trẻ, nghị sỹ trẻ

Đồng quan điểm, nghị sĩ Vương quốc Bỉ Wouter Vermeersh đánh giá cao chủ đề của Hội nghị bởi giới trẻ quan tâm đặc biệt đến công nghệ mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Hội nghị sẽ góp phần kết nối giới trẻ, nghị sỹ trẻ ở những lĩnh vực này.

Trong thời kỳ dịch COVID-19, Bỉ đã tổ chức các cuộc họp, thảo luận trực tuyến, góp phần thay đổi thực sự các hoạt động của nghị viện. Dịch bệnh đã qua, song ông Wouter Vermeersh cho rằng, chúng ta cần tiếp tục áp dụng chuyển đổi số và các công nghệ mới để phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động của nghị viện.

“Nhiều quốc gia đã có những bước tiến tích cực trong việc này. Chính vì thế, các nghị sỹ trẻ toàn cầu họp mặt tại đây để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, nghị sĩ Vương quốc Bỉ nói.

Ông Wouter Vermeersh bày tỏ ấn tượng về sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, đón tiếp nồng hậu, hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam. Nhắc lại chuyến công tác tại Việt Nam cùng Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D'Hose vào tháng 8 vừa qua, nghị sĩ Vương quốc Bỉ Wouter Vermeersh cho biết: “Người Việt Nam đón khách quốc tế rất nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi rất vui và cảm kích. Với những yếu tố ấy, việc tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam là rất thích hợp và thuận lợi”.

Bày tỏ quan tâm đến Phiên thảo luận “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”, đại biểu Nguyễn Thị Hà cho rằng, văn hóa là yếu tố quan trọng để các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Văn hóa còn được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế.

Việt Nam đưa vấn đề văn hóa, con người vào trong phát triển bền vững tại Hội nghị lần này đã thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tại phiên họp này, các nghị sĩ cùng trao đổi những quan điểm chung và kinh nghiệm thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, con người mỗi quốc gia.

“Trong xu thế hội nhập toàn cầu, việc tôn trọng sự phong phú của các nền văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là những nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết đối với giới trẻ. Đa dạng văn hóa là sức mạnh cho sự phát triển bền vững, nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới. Tôn trọng và phát huy sự đa dạng văn hóa góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc”, đại biểu Nguyễn Thị Hà nói.

Diệp Trương (TTXVN)
Podcast: Chủ tịch Quốc hội gợi ý trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Podcast: Chủ tịch Quốc hội gợi ý trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Phát biểu khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, bên cạnh việc đề nghị Liên minh nghị viện thế giới (IPU) nghiên cứu thiết lập mạng lưới các nghị sĩ trẻ toàn cầu về đổi mới sáng tạo để cùng nhau trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận về một số nội dung chủ yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN