Kiểm toán góp phần quan trọng chống tham nhũng

Sáng 5/2, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị KTNN không ngừng xây dựng lực lượng, đội ngũ kiểm toán viên đoàn kết, tinh thông nghề nghiệp; thường xuyên rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tổ chức nền hành chính kiểm toán theo hướng khoa học, hiện đại, đảm bảo triển khai nghiệp vụ một cách hiệu quả nhất.


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu tại hội nghị.

 

Đánh giá công tác KTNN năm 2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, ngành đã có những bước đổi mới tích cực: Hoạt động kiểm toán trải rộng trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác kiểm toán cũng góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.


Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhiệm vụ hoàn thiện địa vị pháp lý của ngành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, KTNN là một cơ cấu không thể thiếu trong bộ máy Nhà nước, một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện chức năng kiểm toán. Hoạt động của KTNN nhằm đảm bảo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được áp dụng và thực thi đúng đắn, hiệu quả trong thực tế. Qua kiểm toán, biểu dương những cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân làm tốt, đồng thời cũng phát hiện, xác định trách nhiệm những cá nhân, tập thể làm chưa tốt, làm sai, vi phạm pháp luật. Hoạt động kiểm toán cũng là công cụ hữu hiệu góp phần rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước.


Tán thành với yêu cầu, mục tiêu công tác kiểm toán năm 2013 do ngành đề ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, tình hình thực tiễn đã và đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao hơn cho KTNN. Toàn ngành phải tập trung kiểm toán để đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cả về tính hiệu lực, hiệu quả, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý lãnh đạo KTNN cần lựa chọn vấn đề kiểm toán đúng; tổ chức kiểm toán, kết luận chính xác, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu có nhiều hơn nữa các cuộc kiểm toán chất lượng vàng. Đặc biệt, KTNN phải chủ động hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; kiên quyết xử lý các biểu hiện sai phạm, lỗi đến đâu, xử lý đến đó. Tích cực kiến nghị việc hoàn thiện, sửa đổi bổ sung chế độ chính sách, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện, sát với thực tiễn hơn.


Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng, phát triển KTNN, đảm bảo cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


Theo Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng, năm 2012, lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 160/161 báo cáo kiểm toán, ký phát hành 148 báo cáo kiểm toán. Trong đó, có 10 cuộc kiểm toán chất lượng vàng đã được bình chọn. Tổng hợp kết quả kiểm toán 148 cuộc năm 2012, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 13.688,6 tỷ đồng bao gồm: Các khoản tăng thu 1.829,5 tỷ đồng; các khoản giảm chi 2.000,6 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách Nhà nước 1.114,4 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước 8.380,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 363,3 tỷ đồng. Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 74 văn bản của các bộ, ngành và địa phương không phù hợp với quy định hiện hành, góp phần vào việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.


Cùng thời gian này, KTNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 4 hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để đề nghị điều tra làm rõ (số vụ nhiều nhất từ trước đến nay) và đề nghị cơ quan thanh tra của các bộ, ngành, địa phương xem xét, thanh tra nhiều vụ việc. Các vụ việc này gồm: Nghiệm thu khống khối lượng tại 2 công trình do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hưng Yên làm chủ đầu tư; cho vay sai quy định tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; nhận chuyển nhượng đất tại Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai; ứng tiền mua hàng không có tài sản bảo đảm dẫn đến nguy cơ mất vốn tại Công ty cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc.


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN