Nga kêu gọi Mỹ ngăn chặn sử dụng vũ lực ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Tổng thống Mỹ Barak Obama sử dụng tối đa những khả năng mà Mỹ có để ngăn chặn việc sử dụng vũ lực và đổ máu ở Ukraine. Lời kêu gọi được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ đêm ngày 14/4.

Thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm đã nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình ở Donetsk, Lugansk, Kharkov, Slavyansk và những thành phố khác tại khu vực Đông-Nam Ukraine là do giới lãnh đạo ở Kiev hiện nay không muốn và không có khả năng quan tâm tới những lợi ích của người Nga và người nói tiếng Nga. Ông Putin kêu gọi ông Obama “sử dụng tối đa mọi khả năng mà Mỹ có để ngăn chặn việc sử dụng vũ lực và đổ máu ở Ukraine”.

Cũng theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Obama bày tỏ quan ngại về việc dường như đã có sự can thiệp của Nga tại Đông-Nam Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã bác bỏ, cho rằng các cáo buộc như vậy dựa trên những thông tin không đáng tin cậy.

Cảnh sát Ukraine cố gắng ngăn người biểu tình chiếm giữ trụ sở cơ quan cảnh sát ở thành phố Horlivka (Gorlovka), gần Donetsk ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Tổng thống Nga, chính quyền Ukraine hiện nay trước hết cần phải nghĩ về việc làm thế nào để thực sự thu hút tất cả các lực lượng chính trị chủ yếu và các vùng miền vào quá trình soạn thảo hiến pháp mới một cách minh bạch, bảo đảm các quyền cơ bản và tự do của người dân, cũng như bảo đảm thể chế liên bang và quy chế không liên kết của Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng nhất trí tiếp tục các nỗ lực nhằm tìm kiếm con đường phối hợp ngoại giao về vấn đề Ukraine trong bối cảnh cuộc gặp bốn bên giữa Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine sắp diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/4 tới.

*Cùng ngày, Đại diện của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Andrei Kelin tuyên bố việc khởi động một chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình ở các khu vực miền Đông Ukraine có thể sẽ dẫn tới cuộc nội chiến tại quốc gia Đông Âu này. Phát biểu trong cuộc họp của OSCE ở thủ đô Viên của Áo, đại diện của Nga cho rằng số lượng lớn người dân tham gia các cuộc biểu tình ở miền Đông Ukraine thuộc các thành phần rất khác nhau, có những người mang cờ của Donetsk, có những người mang cờ Nga và có cả những người ủng hộ phong trào Maidan. Chính vì vậy, câu trả lời cũng phải thỏa đáng chứ không phải gây sức ép bằng vũ lực và các lực lượng vũ trang.

*Trong khi đó, ngoại trưởng 28 nước EU ngày 14/4 đã nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt chống Nga với cáo buộc Nga đứng sau những căng thẳng tại miền Đông Ukraine. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại Luxembourg, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết các ngoại trưởng EU đã nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt và bổ sung thêm người Nga vào danh sách này.


Còn Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Catherine Ashton cho biết danh sách phong tỏa tài khoản và cấm thị thực đã được mở rộng đối với 33 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp của Nga, Ukraine và các cố vấn của Tổng thống Putin.

Trước khi có thông tin về việc EU mở rộng danh sách trừng phạt, Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga, ông Sergei Naryshkin tuyên bố các lệnh trừng phạt đối với các quan chức và nghị sĩ Nga là sự xuẩn ngốc vô cùng và chưa từng có trong lịch sử. Theo ông Naryshkin, điều này chưa từng xảy ra ngay cả trong những thời kỳ quan hệ quốc tế căng thẳng nhất, như trong cuộc khủng hoảng Caribe.


TTXVN/Tin tức
Miền Đông Ukraine trước vòng xoáy bạo lực
Miền Đông Ukraine trước vòng xoáy bạo lực

Bất ổn tại Ukraine có dấu hiệu leo thang sau khi chính quyền Kiev cho phép sử dụng vũ lực trấn áp người biểu tình ở Donetsk và một số tỉnh miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN